TP.HCM: Bồi dưỡng đạo đức và trí tuệ cho sinh viên

15:44 12/01/2015     1499

Hoạt động Hội, Đội   Đại hội lần thứ V Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM đã kết thúc sau hai ngày làm việc vào trưa 11-1 với nhiều quyết sách quan trọng.
Bồi dưỡng lớp sinh viên thành phố thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lối sống đẹp, tích cực thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nắm bắt công nghệ mới, chủ động chuẩn bị hành trang hội nhập ngang tầm sinh viên quốc tế... là những mục tiêu đã được xác lập cho nhiệm kỳ 2015-2020.

Sinh viên thành phố phải đi đầu

Theo chương trình công tác hội và phong trào sinh viên toàn quốc, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ tập hợp một phong trào và một chương trình duy nhất.
d
Anh Lê Quốc Phong - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên  Việt Nam (thứ hai từ phải qua), trao đổi cùng các đại biểu trong phiên bế mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên VN TP.HCM lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 sáng 11-1

Đó là phong trào “Sinh viên 5 tốt” và chương trình xây dựng Hội Sinh viên VN vững mạnh. Từ truyền thông đến các giải pháp thực hiện sẽ xoay quanh những hoạt động giúp sinh viên rèn luyện, đạt đến danh hiệu với năm tiêu chí: học tập tốt, đạo đức tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt và hướng đến xây dựng lớp sinh viên thành phố mới năng động, có trí tuệ, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập.

Nói chuyện với 445 đại biểu chính thức dự đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội
Cùng đoàn kết và tích cực hoạt động

Đại hội kêu gọi hội viên, sinh viên thành phố phấn đấu trở thành “Sinh viên 5 tốt”, tích cực tham gia phong trào, góp ý, hiến kế, tạo sự cộng hưởng giữa hội và sinh viên, tạo cơ hội và cầu nối để sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hội viên, sinh viên hãy cùng đoàn kết, năng động, sáng tạo, thể hiện truyền thống yêu nước, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì sự phát triển của thành phố, đất nước, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao tri thức, sức khỏe và kỹ năng hội nhập quốc tế để có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ quá trình phát triển bền vững, tham gia xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình...

(trích thư đại hội gửi hội viên, sinh viên thành phố)
Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong lưu ý: “Các hoạt động của hội phải phù hợp điều kiện thực tế của sinh viên thành phố, nêu cao tính tự giác, tự chủ của sinh viên.

“Sinh viên 5 tốt” phải là danh hiệu bảo chứng chất lượng đào tạo, trở thành hình mẫu của sinh viên thành phố”.

Trong khi đó, trưởng Ban dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Rảnh chỉ ra rằng còn một bộ phận sinh viên chưa xác định được mục tiêu, động cơ học tập đúng đắn, thậm chí có lối sống lệch lạc, vi phạm pháp luật.

Chưa kể kỹ năng thực hành xã hội của không ít sinh viên còn yếu, thiếu năng động, chưa tự tin trong giao tiếp xã hội.

Từ đó, ông Nguyễn Văn Rảnh đề nghị Hội Sinh viên thành phố phải trở thành đầu tàu dẫn dắt, giúp sinh viên hoàn thiện nhân cách, hiểu biết và chấp hành pháp luật.

Điều này chỉ có thể làm được khi hội đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng gần gũi với nhu cầu thực tế của sinh viên, gắn với nhiệm vụ của nhà trường và chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố.

“Phải xây dựng cho được lớp sinh viên thành phố hội nhập đi đầu, nắm bắt tiến bộ của khoa học công nghệ mới, là lực lượng trí thức, tài năng để gánh vác trách nhiệm với quê hương đất nước vì ngày mai lập nghiệp” - ông Rảnh phát biểu.

a
Anh Lâm Đình Thắng (hàng trước - giữa) cùng Ban chấp hành Hội Sinh viên TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt sáng 11-1

45 anh chị đã được đại hội hiệp thương bầu vào Ban chấp hành Hội Sinh viên VN TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020. Phó bí thư thường trực Thành đoàn Lâm Đình Thắng được tín nhiệm hiệp thương làm chủ tịch hội.

Anh Lâm Đình Thắng sinh năm 1981, quê Bạc Liêu, thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực, cử nhân công nghệ thông tin, cao cấp lý luận chính trị.

Bốn phó chủ tịch hội là các anh chị: Phạm Kiều Hưng (phó trưởng ban thanh niên trường học Thành đoàn), Phạm Văn Linh (phó trưởng ban thanh niên trường học Thành đoàn), Nguyễn Thị Ngọc Khánh (chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Khoa học xã hội & nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) và Đỗ Trần Quý Châu (chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Sư phạm TP.HCM).

Ngoài ra, 15 anh chị được hiệp thương tham gia ban thư ký, 7 anh chị tham gia ban kiểm tra Hội Sinh viên VN TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 do chị Nguyễn Thị Bích Liên làm trưởng ban.

Chờ đợi sự khởi sắc

Đại biểu Hà Nam Khánh Giao (sinh viên năm 1 ĐH Sư phạm TP.HCM) kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới hội sẽ chia sẻ nhiều hơn thông tin về thành phố, đất nước, đầu tư đa dạng hoạt động giúp sinh viên đủ thông tin trong cuộc cạnh tranh với nguồn nhân lực các nước khi hội nhập.

“Trước nhiều trào lưu mới du nhập, hội phải giúp sinh viên hiểu văn hóa dân tộc, biết lịch sử để giữ vững và phát huy truyền thống” - Khánh Giao chia sẻ.

Chủ tịch Hội Sinh viên  Việt Nam Lê Quốc Phong đánh giá cao kết quả đạt được và một lần nữa khẳng định hoạt động hội, phong trào sinh viên TP.HCM luôn ở vị trí dẫn đầu, là “cái nôi” của phong trào sinh viên cả nước.

Tuy nhiên, anh Lê Quốc Phong cũng cho biết hội sinh viên các cấp của thành phố phải nắm bắt kịp thời tình hình của sinh viên hơn nữa. “Diễn biến tình hình sinh viên thành phố sẽ ảnh hưởng đến sinh viên khu vực phía Nam. Hội phải là người bạn thật sự, là địa chỉ tìm đến đầu tiên khi sinh viên gặp khó khăn” - anh Phong nhắn nhủ.

Theo anh Phong, các hoạt động hội cần khơi dậy sức mạnh to lớn tiềm năng của sinh viên, nâng cao tính sáng tạo, khuyến khích đưa ý tưởng sáng tạo của sinh viên vào thực tiễn và chờ đợi phong trào sinh viên thành phố tiếp tục có những đóng góp mới cho phong trào sinh viên cả nước.
Đề án, công trình và chỉ tiêu của nhiệm kỳ

* Đề án “Hỗ trợ nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên thành phố”.

* Đề án trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên thành phố.

* Chương trình “Âm nhạc dân tộc học đường”.

* Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM”.

* Vận động 100 tỉ đồng học bổng hỗ trợ sinh viên.

* Giới thiệu 400.000 việc làm thêm, 250.000 chỗ thực tập và 200.000 chỗ trọ.

* Ít nhất 10 triệu ngày tình nguyện của sinh viên.

* Ít nhất 20.000 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

* Ít nhất 15.000 sinh viên 5 tốt cấp trường, 400 sinh viên 5 tốt cấp thành.

* Tập hợp sinh viên các trường có hội sinh viên đạt trên 95%.

* Phát triển mới 10 tổ chức hội sinh viên cấp trường.