Tiếp tục đổi mới hoạt động của Đoàn đáp ứng nhu cầu, lợi ích của thanh thiếu nhi

08:31 21/09/2012     3738

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong ba ngày 17, 18 và 19/9 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017. 296 đại biểu đại diện cho hơn 270 ngàn ĐVTN trong toàn tỉnh đã về dự Đại hội

a
Các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhận cờ thi đua của Trung ương Đoàn

Tại Đại hội đã bầu 42 đồng chí vào BCH Tỉnh Đoàn khóa X; bầu 11 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2012-2017.

Với khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ X: “Tuổi trẻ Bình Phước xây hoài bão lớn, chiếm lĩnh tri thức, làm chủ tương lai”, tuổi trẻ Bình Phước luôn đoàn kết, xung kích, sáng tạo, chuẩn bị hành trang để bước vào thời kỳ mới bằng cả trái tim, trình độ, tri thức và sức trẻ của mình, góp phần tích cực vào sự nghiệp CNH,HĐH đất nước, vững bước tiến lên, xứng đáng với các thế hệ đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Đại hội đã thống nhất với 6 nhiệm vụ trọng tâm, như: Đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho 10.000 thanh niên/năm; kết nạp 40.000 đoàn viên mới; 80% thanh niên được tập hợp vào tổ chức; xây dựng mới 25 chi đoàn, chi hội tại các doanh nghiệp khu vực ngoài quốc doanh. Phấn đấu hàng năm bồi dưỡng, giới thiệu 3.000 ĐVƯT cho Đảng để xem xét kết nạp Đảng và số lượng đoàn viên được kết nạp Đảng hàng năm tăng 3%; 100% cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp đạt chuẩn trình độ theo Quy chế cán bộ Đoàn. 100% các cơ sở đoàn có công trình, phần việc thanh niên cụ thể tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng 200 ngôi nhà nhân ái dành cho thanh thiếu nhi khó khăn.

a
Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007-2012.

Tại Đại hội, Trung ương Đoàn và UBND tỉnh đã biểu dương và tặng cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007-2012.  Đồng thời trao giải thiết kế logo và sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2012-2017 với giải nhất thiết kế logo thuộc về tác giả Trần Văn Nghĩa; giải nhất sáng tác ca khúc thuộc về tác giả Vũ Thị Hồng Loan với tác phẩm “Xứng danh thế hệ Hồ Chí Minh”.

Cùng trong dịp này, tại trường Phổ thông DTNT tỉnh, Tỉnh Đoàn đã trao 30 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng cho học sinh vượt khó trong tỉnh.

Đại hội đã bế mạc, hoàn thành các nội dung, chương trình của Đại hội đề ra.


Những con số nổi bật trong nhiệm kỳ 2007-2012


   100% cơ sở đoàn tổ chức học tập chuyên đề về Bác Hồ, với 250 lớp, thu hút 10.483 lượt cán bộ đoàn tham gia. Toàn tỉnh đã tổ chức 172 đợt tuyên dương với 15.238 đoàn viên, hội viên, thiếu niên và trên 800 tập thể đạt danh hiệu tiên tiến.

   Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh mở được 604 lớp bồi dưỡng đối tượng đoàn cho 53.018 thanh niên ưu tú, trong đó kết nạp được 50.035 đoàn viên, nâng số đoàn viên toàn tỉnh hiện nay lên 55.832 người.

   Đến nay, 91% cán bộ đoàn cơ sở có trình độ trung cấp lý luận chính trị; 42% bí thư chi đoàn có trình độ sơ cấp lý luận chính trị, đạt chỉ tiêu của nhiệm kỳ đề ra.

   Đoàn đã giới thiệu cho Đảng 12.517 lượt đoàn viên ưu tú, trong đó có 3.672 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, tăng 21,07% so với nhiệm kỳ trước. Số đảng viên mới được kết nạp chiếm 67,29% tổng số đảng viên được kết nạp trong toàn tỉnh hàng năm.

Các cơ sở Đoàn, Hội, Đội đã thực hiện 1.173 công trình “Vì đàn em” với tổng trị giá 2 tỷ 538 triệu đồng; giúp đỡ 25.287 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 12 tỷ 452 triệu đồng; thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” 900 triệu đồng; trao 12 “ngôi nhà tình bạn” cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.