Tiền Giang: Ban chấp hành khoá mới phải là hạt nhân

10:19 27/09/2012     3260

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 25/9, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012-2017 đã diễn ra với sự tham dự của 398 đại biểu đại diện cho 96.907 đoàn viên trong toàn tỉnh.
Đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư  Thường trực Trung ương Đoàn; đồng chí Trần Long Thôn, ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh đã đến dự.

a
Biểu quyết thông qua số lượng BCH Tỉnh Đoàn Tiền Giang khóa IX

Nhiệm kỳ qua, bên cạnh việc triển khai nhiều nội dung học tập, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống với hình thức phong phú, sinh động, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã vận động hỗ trợ nguồn vốn gần 82 tỷ đồng cho thanh niên vay phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm cho 3.000 thanh niên mỗi năm; thực hiện gần 2.000 công trình, phần việc thanh niên; vận động hiến trên 13.000 đơn vị máu; tham gia xây dựng 13 cây cầu nông thôn...

Qua các phong trào, đã giới thiệu 6.560 đoàn viên ưu tú, trong đó có 4.507 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đã khen ngợi những thành tích nổi bật của tuổi trẻ Tiền Giang trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị đối với BCH khoá mới phải là hạt nhân, tạo diện mạo mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phải vững vàng, kiên định; bám sát thực tiễn cuộc sống, gần gũi với thanh thiếu nhi; phải nâng cao chất lượng các cơ sở Đoàn; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn trẻ, giỏi; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng chống hình thức, hướng mạnh về cơ sở; quan tâm hơn nữa đến các đối tượng thanh niên nông thôn, thanh niên chậm tiến, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn…

a
Thay mặt BCH Trung ương Đoàn, đ/c Phan Văn Mãi tặng bức trướng mang dòng chữ “Sáng tạo, xung kích, tình nguyện, lập thân, kiến quốc” cho tuổi trẻ Tiền Giang.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Tỉnh đoàn Tiền Giang khóa IX gồm 41 đồng chí và bầu Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc gồm 12 đồng chí. Đồng chí Trần Thanh Nguyên tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ IX.