Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam kiểm tra công tác Hội và phong trào sinh viên tại Cần Thơ

14:31 10/06/2014     1464

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều ngày 09/6, đồng chí Bùi Quang Huy, UVBTV, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ.
Tại đây, Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ đã báo cáo khái quát các nội dung, như: Kết quả thực hiện chủ đề năm học 2013-3014 “Năm nâng cao chất lượng công tác và xây dựng Hội”; Kết quả triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”; các hoạt động của Hội nhằm phát huy, hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện, trang bị kỹ năng thực hành xã hội; Công tác chuẩn bị cho các hoạt động tình nguyện hè 2014; Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong sinh viên; Công tác xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ vững mạnh. Bên cạnh đó, các đồng chí đại diện Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo ở các trường trên địa bàn thành phố và trình bày những khó khăn trong việc triển khai hoạt động.
Đồng chí Bùi Quang Huy (đứng) – UVBTV, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam làm việc với Hội Sinh viên Việt Nam TP.Cần Thơ
Đồng chí Bùi Quang Huy (đứng) – UVBTV, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam làm việc với Hội Sinh viên Việt Nam TP.Cần Thơ

Đồng chí Bùi Quang Huy – UVBTV, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ. Với nhiều điểm nổi bật, tiêu biểu là công tác nắm bắt tình hình tư tưởng sinh viên thông qua các hội nghị giao ban an ninh tư tưởng. Việc thực hiện tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo quê hương thông qua những công trình, phần việc thiết thực. Có nhiều sân chơi hữu ích cho sinh viên thành phố… 

Đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị, trong thời gian tới, Hội Sinh viên thành phố nên tiếp tục tìm thêm phong trào, tạo nhiều sân chơi cho sinh viên. Đặc biệt là các sân chơi học thuật. Đồng thời có các lớp tập huấn cho cán bộ hội các cấp, cần tìm mô hình hoạt động vì cộng đông mang đăc trưng riêng ở Cần Thơ để thu hút sinh viên tham gia, góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cho địa phương…

Trước đó, sáng ngày 09/6 đoàn công tác đã đến làm việc với Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Đô.