Thừa Thiên Huế: Tuổi trẻ Phong Điền đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

07:56 06/07/2012     3408

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 03/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phong Điền tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới
Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới


Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - TUV, UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn và 152 Đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 4.800 ĐVTN của 43 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2007 - 2012, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần xung kích sáng tạo, tuổi trẻ Phong Điền đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thường xuyên được đổi mới về nội dung, hình thức. Công tác tuyên truyền, giáo dục luôn được chú trọng góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: Tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xem phim tư liệu “Hồ Chí Minh - chân dung một con người”, hội thi “Toàn dân với công tác ATGT”, “Tuổi trẻ học đường nói không với tệ nạn xã hôi”... Hai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được thực hiện có hiệu quả. Thông qua việc hỗ trợ vay vốn, tập huấn kiến thức, chuyển giao công nghệ nhiều thanh niên đã biết vươn lên làm giàu chính đáng với thu nhập 70 -80 triệu/năm, hàng trăm công trình, phần việc thanh niên mang lại hiệu ứng tích cực trong cộng đồng: Nạo vét kênh mương nội đồng, triệt phá cây mắt mèo, thu gom rác thải, tham gia giúp dân gặt lúa, xây dựng 21 nhà tình thương, tình nghĩa với tổng giá trị gần 359,7 triệu đồng... Trong 5 năm qua, toàn Đoàn đã kết nạp 5.642 đoàn viên mới; đã giới thiệu 1.105 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 446 đoàn viên vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng chiếm 67,37% so với tổng số Đảng viên mới kết nạp trong toàn Đảng bộ.

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, trí tuệ, đổi mới” Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ VIII, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới nhằm nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, bồi dưỡng thế hệ trẻ Phong Điền giàu lòng yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, góp sức trẻ xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại hội đã Bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 27 đồng chí. Bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên gồm 14 đồng chí.