Thừa Thiên Huế: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Vang lần thứ XI

16:20 09/07/2012     3763

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Vang vừa tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đây là đơn vị thứ 15 trong tổng số 17 đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn tổ chức Đại hội cấp huyện.

 Web.ĐTN: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Vang vừa tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đây là đơn vị thứ 15 trong tổng số 17 đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn tổ chức Đại hội cấp huyện.

5 năm qua, phát huy truyền thống quê hương Phú Vang anh hùng, tuổi trẻ huyện nhà đã nổ lực phấn đấu, xung kích đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng góp phần thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới trong đó đẩy mạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống qua đó xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh văn hóa của con người Việt Nam dưới nhiều hình thức phong phú: Viết nhật ký làm theo lời Bác, ngày hội “Thanh niên làm theo lời Bác”, thực hiện “Mỗi ngày làm một việc hay”, tập trung tuyên truyền và tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia các Lễ hội truyền thống của địa phương như vật võ Làng Sình, Lễ hội Cầu ngư, Festival Thuận An biển gọi... Hai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được triển khai có hiệu quả bằng nhiều chương trình hoạt động cụ thể, đã thể hiện ngày càng rõ nét vai trò của Đoàn trong công tác chăm lo, hỗ trợ thanh niên, tổ chức đồng bộ phong trào tình nguyện tạo sức lan tỏa trong thanh thiếu nhi và xã hội. Trong 5 năm qua, toàn Đoàn đã kết nạp 6.890 đoàn viên mới; đã giới thiệu 887 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 628 đoàn viên vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng chiếm 70% so với tổng số Đảng viên mới kết nạp trong toàn Đảng bộ...

Đại hội tập trung thảo luận đề ra mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ mới. Qua đó, đặt ra các chỉ tiêu đến năm 2017: Tiếp nhận, thành lập mới từ 15 - 20 tổ vay vốn do thanh niên quản lý, 100% Đoàn các xã đảm nhận công trình, phần việc thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, hằng năm phát triển 2500 - 3000 đoàn viên mới, 100% cơ sở Đoàn tổ chức cho ĐVTN học tập 6 bài học lý luận chính trị, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng từ 1.100 - 1.300 đồng chí và có nhiều đồng chí kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đó, nhiệm vụ giải pháp được Đại hội thống nhất để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đề ra là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn; nâng cao chất lượng phong trào "Năm xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; phát triển phong trào "Bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”; phát huy vai trò, trách nhiệm Đội TNTP Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng; đầu tư xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, tham mưu của Đoàn.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 31 đồng chí và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên gồm 18 đồng chí.