Thừa Thiên Huế: 7.708 Đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng

20:16 16/08/2012     4469

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Từ 12 - 14/8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017.
Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới
Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới


Tham dự có đồng chí Trần Thanh Bình- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Văn Cao - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Phan Văn Mãi - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; đ/c Dương Văn An - Bí thư Trung ương Đoàn cùng 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 97.300 đoàn viên của 17 tổ chức cở sở Đoàn trực thuộc trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2007 - 2012, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã thu được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Toàn Đoàn đã triển khai nội dung sinh hoạt theo chủ điểm “5 điều Bác Hồ dạy thanh niên”, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh được chú trọng, các tổ chức cơ sở Đoàn không ngừng được củng cố, kiện toàn, chất lượng đoàn viên được nâng lên, đã kết nạp hơn 61.500 đoàn viên mới, tăng 15%. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được tiến hành chủ động, kịp thời. Toàn Đoàn đã giới thiệu gần 15 ngàn đoàn viên ưu tú và đã có 7.708 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Điểm nổi bật là công tác đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng, hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm được duy trì và phát triển, các tổ chức hội ngành nghề được hình thành, góp phần tập hợp nhiều thành phần thanh niên trong xã hội.

Đáng chú ý, phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” từng bước đi vào thực tiễn đời sống thanh niên, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của các địa phương, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở. Phong trào thanh niên tình nguyện thực sự là điểm nhấn của tuổi trẻ, nhiều hoạt động tình nguyện được tổ chức đều khắp trên nhiều lĩnh vực, hướng vào chiều sâu, gắn với hàng ngàn công trình, phần việc thanh niên cụ thể, góp phần giải quyết những vấn đề bức thiết, cấp bách của xã hội tại địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện hai phong trào “4 đồng hành, 5 xung kích”, Tỉnh Đoàn đã phối hợp với các ngành có liên quan hỗ trợ 50 tỷ đồng vốn vay cho đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế. Qua phong trào đã xuất hiện 85 mô hình kinh tế trang trại trẻ, 138 tổ hợp tác, tổ liên kết thanh niên...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh: T
hanh niên phải nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí và đảm nhận sứ mệnh lịch sử mà Đảng bộ và nhân dân giao phó, ra sức phấn đấu, chung sức, chung lòng xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp.

Đại hội cũng nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Văn Mãi - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của tỉnh trong thời tới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, nghe ý kiến đóng góp đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; đồng thời, thẳng thắn đánh giá những khuyết điểm, hạn chế nhằm đề ra mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã nhận được 20 tham luận của các đơn vị và 7 ý kiến phát biểu tại hội trường, thể hiện sự nhất trí cao về quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ xây dựng Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; thống nhất việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, với 10 chỉ tiêu chủ yếu, như: phấn đấu 100% huyện, thị, thành Đoàn triển khai thực hiện Đề án “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; xây dựng mô hình thanh niên làm kinh tế có thu nhập 500-800 triệu đồng/năm; 100% đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn thành lập từ 1 đến 2 tổ tiết kiệm và vay vốn do thanh niên quản lý, có từ 8.000 – 10.000 thanh niên nông thôn được đào tạo nghề; mỗi năm kết nạp từ 12.000 – 12.500 đoàn viên mới, giới thiệu cho các cấp ủy Đảng 3.000 – 3.200 đoàn viên ưu tú; tham mưu xây dựng 1-2 Nhà thiếu nhi cấp huyện trong nhiệm kỳ… Trên cơ sở đó, Đại hội thống nhất 8 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 12 người. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XIV gồm 45 người. Tại hội nghị lần thứ nhất BCH Tỉnh đoàn khóa XIV đã bầu 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2012-2017. Đồng chí Nguyễn Chí Quang, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIII được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn khoá XIV, nhiệm kỳ 2012-2017. Hội nghị cũng đã bầu các đồng chí Nguyễn Chí Tài và Trần Thị Kim Loan giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV. Ban Chấp hành khóa mới đã thể hiện tính liên tục, tính kế thừa và trẻ hóa theo chủ trương của Đảng, của Đoàn; có đủ năng lực và phẩm chất nhằm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.