Thanh Hóa: Đại hội Đoàn Thị Xã Sầm Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012-2017

16:05 21/04/2012     4815

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Từ ngày 18-19/4/2012, BTV Thị Đoàn Sầm Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012-2017. Đây là đơn vị được BTV Tỉnh Đoàn chọn làm đơn vị chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện, thị nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức các Đại hội tiếp theo.

Đ/c Đào Xuân Yên - UVBCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh hóa phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đ/c Đào Xuân Yên - UVBCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh hóa phát biểu chỉ đạo Đại hội


Tới dự Đại hội có đồng chí Đào Xuân Yên – Tỉnh ủy viên, UVBCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn; Đại diện lãnh đạo ban Tổ chức, ban Dân vận, lãnh đạo Thị ủy, ban Tổ chức tw Đoàn;  cùng toàn thể cán bộ nghiên cứu chỉ đạo Cơ quan Tỉnh đoàn; Bí thư, Phó bí thư 40 đơn vị huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc; và đặc biệt là 132 đại biểu đại diện cho hơn 11.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn Thị xã.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thị xã Sầm Sơn có những bước phát triển toàn diện. Công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới, công tác xây dựng Đoàn – Hội tiếp tục được tăng cường. Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” được triển khai đồng bộ, tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên tiếp tục được duy trì và phát huy. Trong 5 năm qua các tổ chức Đoàn đã tổ chức 50 đợt ra quan VSMT với gần 150.000 lượt ĐVTN tham gia, huy động hơn 2000 ĐVTN tham gia nạo vét kênh mương tại phường Quảng Tiến, đắp đê tại xã Quảng Cư. Phong trào thanh niên hiến máu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên với gần 600 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn và hoàn thành niệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2012- 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thị xã Sầm Sơn tập trung vào một số chỉ tiêu: 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tổ chức được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn; Kết nạp từ 3.000 – 5.000 đoàn viên mới; 100% cán bộ Đoàn - Hội - Đội được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. 100% cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực về biển đảo quê hương và “đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi”...

Đại hội nhất trí bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, đ/c Nguyễn Thị Thanh được Đại hội trực tiếp bầu làm Bí thư Thị Đoàn, bầu 7 đồng chí dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2012 - 2017.