Thanh Hóa: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Như Thanh

08:23 22/05/2012     4416

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 02 ngày 17 - 18/5/2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Như Thanh, Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đây là một trong 8 đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa chọn tổ chức bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới
Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới

155 đại biểu chính thức- những cán bộ, đoàn viên ưu tú, tiêu biểu đại diện cho hơn 13.000 ĐVTN trong toàn huyện tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2007 - 2012, công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Như Thanh có bước phát triển tương đối toàn diện, các chủ trương công tác, các hoạt động lớn do Tỉnh Đoàn phát động và chỉ đạo đã được các cấp bộ Đoàn trong huyện triển khai nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị có bước đổi mới trong tổ chức cả về nội dung lẫn hình thức, nhờ đó đã từng bước nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho ĐVTN; phong trào thi đua “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp” đã được các cấp bộ Đoàn đã tích cực triển khai với nhiều nhiều nội dụng thiết thực và cách làm sáng tạo;... Những thành tích, kết quả đó đã đóng góp phần quan trọng vào thành tích chung của tuổi trẻ toàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Đào Xuân Yên - TUV, UVBCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn đã chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những thành tích trong công tác Đoàn, phong trào TTN trong nhiệm kỳ qua của tuổi trẻ huyện Như Thanh. Đồng thời, chỉ ra những nguyên nhân, tồn tại hạn chế, và đề nghị các đại biểu tham dự đại hội phát huy dân chủ, trí tuệ để tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội, qua đó xác định mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ mới; Trước mắt Đại hội và BCH huyện Đoàn khóa IV cùng các cấp bộ Đoàn cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 để nghiên cứu những giải pháp cụ thể, việc làm thiết thực hơn nữa nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay việc thanh niên đi làm ăn xa đã gây không ít khó khăn cho công tác tổ chức các hoạt động của Đoàn, vì vậy tổ chức Đoàn cần quan tâm hỗ trợ cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, tập huấn chuyển giao KHKT cho thanh niên, định hướng, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn - Hội - Đội các cấp và biết phát huy vai trò gương mẫu của các Đảng viên trẻ trong tham gia sinh hoạt Đoàn. Để trở thành huyện đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh các cấp bộ Đoàn, cán bộ ĐVTN huyện Như Thanh cần bám sát nhiệm vụ của huyện và hướng dẫn của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn trong thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Tiến lên”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành huyện Đoàn khoá mới gồm 29 đồng chí, đồng chí Lê Văn Cường được Đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư huyện Đoàn khoá IV, bầu 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII.