Thái Nguyên: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Lương khóa XVII

10:11 13/07/2012     4025

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 10/7/2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Lương đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2012 - 2017. 149 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.300 đoàn viên trong toàn huyện tham dự Đại hội.

Đ/c Dương Văn Tiến – Bí thư Tỉnh Đoàn (ngoài cùng bên trái) và đồng chí Nguyễn Vy Hồng - Bí thư huyện ủy trao tặng bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn
Đ/c Dương Văn Tiến – Bí thư Tỉnh Đoàn (ngoài cùng bên trái) và đồng chí Nguyễn Vy Hồng - Bí thư huyện ủy trao tặng bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Văn Tiến - Bí thư Tỉnh Đoàn và đồng chí Nguyễn Vy Hồng - Bí thư huyện ủy huyện Phú Lương.

Nhiệm kỳ 2007-2012, các cấp bộ đoàn trong huyện đã nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo, tiếp tục đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn huyện phát triển toàn diện, tạo ra nhiều đột phá trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Công tác giáo dục của Đoàn được chú trọng đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, pháp luật, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng và lối sống văn hóa.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn huyện Phú Lương đã tổ chức được 112 buổi mít tinh, 62 hội thi cấp cơ sở, 215 đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ, 106 hội nghị triển khai học LLCT thu hút trên 70.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, tổ chức 282 buổi nói chuyện truyền thống, 67 cuộc hành trình về nguồn nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện trọng đại của dân tộc.

Điểm mới trong nhiệm kỳ là các cơ sở Đoàn trong huyện đã đẩy mạnh tổ chức Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh’’. Chủ trương đó được cán bộ, đoàn viên tích cực hưởng ứng, vì vậy hiệu quả triển khai cao.

Đối với phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc’’ được triển khai có chất lượng với nội dung và hình thức phong phú, các cấp đã huy động 24.000 công lao động tình nguyện tu sửa, vệ sinh 170.000 m đường giao thông nông thôn, 11.520 m kênh mương, 358 lượt tu sửa nhà văn hóa xóm, trồng 37.200 cây xanh, tổ chức 11 đợt khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí trị giá 31,2 triệu đồng, tặng 70 xuất học bổng cho thiếu nhi nghèo vượt khó trị giá 8,5 triệu đồng, hiến tặng trên 250 đơn vị máu, xây dựng 30 công trình thanh niên trị giá trên 150 triệu đồng, trao 567 suất quà trị giá gần 65 triệu đồng cho gia đình chính sách, tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” tại 100% nghĩa trang, đài tưởng niệm, thu hút hàng chục nghìn lượt ĐVTN và nhân dân tham gia, được dư luận xã hội đánh giá cao. Phong trào “Bốn đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” từng bước đi vào thực tiễn, có sức hấp dẫn, lôi cuốn đông đảo ĐVTN và sự quan tâm hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, góp phần đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, chăm lo lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ thanh niên.

Trong công tác xây dựng Đoàn, hội LHTN, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, đã thành lập mới 03 Chi đoàn cơ sở, 23 chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở, 01 chi đoàn trong khối doanh nghiệp tư nhân, tổ chức 13 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 1.422 lượt cán bộ Đoàn tại huyện, 84 lớp tập huấn cho trên 3.000 lượt cán bộ, đoàn viên cấp cơ sở, tổ chức bồi dưỡng và xét kết nạp 5.532 đoàn viên mới, giới thiệu cho Đảng 803 đoàn viên ưu tú, trong đó có 595 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Với mục tiêu: tiếp tục tăng cường bồi đắp lòng yêu nước và ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng cán bộ, đoàn viên, chất lượng các phong trào hành động cách mạng, khơi dậy tinh thần tự giác của thanh niên trong các hoạt động của Đoàn, cổ vũ thanh thiếu nhi thi đua học tập, rèn luyện sáng tạo trên các lĩnh vực, trong nhiệm kỳ tới huyện Đoàn Phú Lương đã xác định khẩu hiệu hành động “Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Tuổi trẻ Phú Lương thi đua rèn đức - luyện tài, đoàn kết - sáng tạo, xung kích - tình nguyện xây dựng quê hương Phú Lương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Văn Tiến - Bí thư Tỉnh đoàn đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và những thành tích đã đạt được của Đoàn thanh niên huyện Phú Lương trong thời gian qua đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: cần tăng cường công tác giáo dục, đặc biệt là giáo dục chính  trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho Đoàn viên thanh thiếu nhi trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt kịp thời, sâu sắc các chủ trương, nghị quyết và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự định hướng, chỉ đạo của Đoàn cấp trên; đội ngũ cán bộ Đoàn phải luôn đoàn kết, sáng tạo, xung kích giải quyết các vấn đề của cộng đồng như: bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng nông thôn mới... Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn theo hướng góp phần đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên.

 Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành huyện Đoàn Phú Lương khoá XVII (Nhiệm kỳ 2012 - 2017) gồm 23 đồng chí. Đồng chí Phạm Quang Lượng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư. Đại hội đã bầu ra đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đoàn cấp tỉnh gồm 15 đồng chí.