Quảng Ninh: Khánh thành công trình TN cấp tỉnh chào mừng thành công ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X

21:33 05/01/2013     7004

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 5-1, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức khánh thành và bàn giao nhà cho hộ gia đình bà Hà Thị Ham ở xóm 1, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên.
Đây là công trình thanh niên cấp tỉnh chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Đến tham dự có đồng chí Vũ Thành Long- Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh; đồng chí Lê Mạnh Cường- Phó bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh; lãnh đạo Thị xã Quảng Yên, xã Liên Hòa cùng đông đảo nhân dân và đoàn viên thanh niên trên địa bàn.
Các đại biểu và bà con làng xóm cùng chụp ảnh lưu niệm trước ngôi nhà mới khang trang của bà Hà Thị Ham
Các đại biểu và bà con làng xóm cùng chụp ảnh lưu niệm trước ngôi nhà mới khang trang của bà Hà Thị Ham

Sau khi tiến hành khảo sát thực tế, rà soát hộ gia đình khó khăn trên địa bàn và chuẩn bị điều kiện để tổ chức hoạt động cho Đoàn tình nguyện viên Hàn Quốc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã chỉ đạo Thị Đoàn Quảng Yên phối hợp thực hiện xây dựng nhà ở cho hộ gia đình nghèo và thống nhất lựa chọn hỗ trợ xây dựng mới nhà cho gia đình bà Hà Thị Ham ở xóm 1, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có sức lao động, nhà ở dột nát.

Được khởi công xây dựng từ ngày 27/10/2012, sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà nhân ái đã được xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ với tổng diện tích 36m2, kinh phí giúp đỡ là 50 triệu đồng, trong đó: Đoàn tình nguyện viên Hàn Quốc hỗ trợ 40 triệu, Thị Đoàn Quảng Yên hỗ trợ 10 triệu đồng và trên 100 công tình nguyện của đoàn viên thanh niên, lữ đoàn 147 đóng quân trên địa bàn thị xã.

Nhân dịp này, BTV Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã trao giấy chứng nhận công trình thanh niên cấp tỉnh chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp nhiều công sức trong quá trình thực hiện công trình.

Thông qua hoạt động nhằm tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ hành động vì cuộc sống cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở những địa bàn còn khó khăn của tỉnh, đồng thời, tăng cường và thắt chắt mối quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa hai nước cũng như thế hệ trẻ Việt Nam- Hàn Quốc...