Quảng Bình: Đại hội điểm Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh lần III, nhiệm kỳ 2012 – 2117

08:40 28/06/2012     3993

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2017. Đây là đơn vị đầu tiên được Tỉnh Đoàn Quảng Bình chọn làm đơn vị đại hội điểm.

BCH Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2012-2017
Ra mắt BCH Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2012-2017


Đồng chí Phan Trung Thành, TUV, Bí thư Đảng ủy  Khối Doanh nghiệp, đồng chí Hồ An Phong, TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn và 150 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3.000 ĐVTN của 50 tổ chức cơ sở Đoàn trong khối đã tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh đã không ngừng lớn mạnh và phát triển, nhiều hoạt động đã đi vào chiều sâu, có đóng góp tích cực vào phát triển xây dựng, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Các đơn vị cơ sở Đoàn trong Đoàn khối đã tổ chức nhiều hoạt động hướng ĐVTN vào nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị, doanh nghiệp, tạo được phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch hàng năm. Công tác giáo dục mà Ban Thường vụ Đoàn khối và các tổ chức Đoàn trực thuộc chú trọng triển khai đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, niềm tin và lòng tự hào dân tộc trong ĐVTN. Phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành” đã khơi dậy tinh thần tình nguyện, động viên ĐVTN hăng hái thi đua lao động sản xuất, rèn luyện phấn đấu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng doanh nghiệp, xây dựng Đảng. Phong trào “Sáng tạo trẻ” không ngừng được nhân rộng và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Toàn khối đã có 79 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng; có 820 công trình thanh niên trị giá 539 tỷ đồng.  Tiêu biểu có các tổ chức Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng Bình, Đoàn cơ sở Công ty CPXDTH; Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cao su Việt Trung, Đoàn Công ty TNHH MTV LCN Long Đạị, Chi Đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Quảng Bình và Viễn  Thông Quảng Bình… Đặc biệt, có 3 cá nhân được Trung ương Đoàn trao tặng danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi”; 01 tập thể được trao tặng giải thưởng “Mãi mãi tuổi 20”.  Cùng đó, các đơn vị đã có nhiều hoạt động xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia tích cực vào CVĐ “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” như: Lắp đặt 1.500m hệ thống đèn chiếu sang trong chương trình “Thắp sáng đường quê”; xây dựng 01 cầu vượt lũ ; xây mới 33 ngôi nhà tình nghĩa, 01 nhà trẻ tình thương; tặng 2 điểm truy cập Internet; 15 bộ máy vi tính cho các Đồn Biên phòng trên địa bàn… với tổng kinh phí khoảng hơn 2 tỷ đồng; giới thiệu 734 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã có 597 đồng chí được kết nạp vào Đảng.

Trên sơ sở những kết quả đã đạt được, Đại hội Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã thống nhất xác định khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ mới 2012-2017 là: “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Quảng Bình đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp”. Theo đó, Đại hội đề ra các chỉ tiêu: 100% tổ chức cơ sở Đoàn có ít nhất từ 01 đến 02 công trình thanh niên; có ít nhất 01 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và 01 phần việc ý nghĩa tham gia CVĐ “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, phấn đấu tỷ lệ đoàn viên được kết nạp Đảng trên 60% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ khối...      
         
Đại hội cũng đã tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 22 đồng chí, bầu 19 Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp tỉnh. Do nhân sự chủ chốt của Đoàn khối đã được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIII bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình nhiệm kỳ 2007-2012 nên Đại hội chưa chuẩn bị kịp thời nhân sự cho chức danh Bí thư Đoàn khối và sẽ tiến hành kiện toàn sau Đại hội. Đồng chí Phạm Trọng Tiến, UVTV Đoàn khối đã được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2012 - 2017 tại Đại hội.