Quảng Bình: Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII - Nhiệm kỳ 2012-2017

08:50 10/07/2012     3951

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII – Nhiệm kỳ 2012-2017 - Đại hội điểm của Khối lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình vừa diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, dân chủ, đổi mới, trang trọng, đúng theo Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

BCH khóa XIII nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt Đại hội
BCH khóa XIII nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt Đại hội


Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã có sự trưởng thành về tư tưởng, tổ chức và hành động. Nhiều phong trào, hoạt động đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, tạo dấu ấn rõ nét về tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Cuộc vận động “Tuổi trẻ Công an Quảng Bình học tập và làm theo lời Bác” đã được triển khai sâu rộng bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như Hội thi “Cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình học tập và làm theo lời Bác”, “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Sổ vàng lập công”… Phong trào xung kích tình nguyện được Đoàn Công an tỉnh tập trung triển khai hiệu quả, tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện về những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng lũ lụt; kêu gọi từ các nhà tài trợ và đóng góp của ĐVTN được 530 triệu đồng xây dựng 19 nhà tình nghĩa; ủng hộ 5.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo trong các dịp Tết Nguyên đán; quyên góp “Ủng hộ bộ đội và biển đảo Trường Sa” số tiền 50 triệu đồng; tổ chức trao tặng quà cho trẻ em các trường và Trung tâm khuyết tật, trẻ em nghèo vượt khó… Từ những phong trào đó đã có 32 đoàn viên tiêu biểu được bình chọn ghi vào sổ vàng lập công "mỗi ngày làm một việc tốt vì nước vì dân" của Công an tỉnh; có 194 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với những kết quả đạt được, liên tục trong nhiều năm liền, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh được BCH Tỉnh Đoàn tặng “Cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”.

Tại Đại hội, các ý kiến tham luận đã tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đoàn thanh niên Công an tỉnh vững mạnh, xuất sắc, nhất là là nhiệm vụ bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ văn hóa, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao ý thức tự giác, năng động sáng tạo của đoàn viên, thanh niên; khơi dậy và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên địa phương và các lực lượng hăng hái tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Bùi Xuân Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những thành tích mà Đoàn thanh niên Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị ngay sau Đại hội, Đoàn Công an tỉnh phải cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị mình, đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến cụ thể, thiết thực trên các mặt công tác, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đại hội đã đề ra.

Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới gồm 15 đồng chí, đồng chí Lê Ngọc Ninh được Đại hội tín nhiệm bầu Bí thư Đoàn Công an tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017; bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV.