Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ đưa Khánh Hòa trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững

15:24 14/09/2012     3565

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày 13 và 14/9, tại Trung tâm văn hóa chính trị tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017 với sự tham dự của 299 đại biểu chính thức là cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 70 nghìn ĐVTN trong toàn tỉnh.
Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lê Thanh Quang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hà - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương. Đại hội được đón Đoàn Đại biểu Tỉnh đoàn Attapư (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Hatsanay Sibunluong - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Attapư làm trưởng đoàn.

a
Đ/c Lê Thanh Quang (bìa phải) trao tặng bức trướng cho tuổi trẻ Khánh Hòa

Hơn 2.000 công trình, phần việc TN trị giá hơn 20 tỷ đồng


Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Khánh Hòa đã đoàn kết, sáng tạo, xung kích, nỗ lực trong công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, có những đóng góp tích cực, xứng đáng trong sự nghiệp phát triển CNH, HĐH tỉnh nhà. Toàn tỉnh đã tuyên dương gần 2.000 cá nhân và hơn 400 tập thể tiên tiến làm theo lời Bác. Tổ chức chương trình nghệ thuật gây “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” được 1 tỷ đồng; đảm nhận công trình thanh niên “Trao tặng cờ Tổ quốc cho Trường Sa” với 3.000 lá cờ Tổ quốc mỗi năm. Đã có hơn 700 đề tài nghiên cứu khoa học trị giá hơn 10 tỷ đồng, thực hiện hơn 2.000 công trình, phần việc TN trị giá hơn 20 tỷ đồng, đóng góp tiền và ngày công xây dựng 115 “Nhà nhân ái” trị giá gần 3 tỷ đồng. Các cơ sở Đoàn đã tổ chức hàng trăm đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 28.000 lượt bà con nhân dân các địa phương vùng cao, vùng sâu, vùng xa trị giá gần 1,5 tỷ đồng; vận động gần 30.000 ĐVTN hiến máu tình nguyện kết quả được hơn 21.500 đơn vị... Đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp, các cơ sở Đoàn phối hợp Ngân hàng CSXH đã thành lập 94 tổ vay vốn với tổng dư nợ gần 40 tỷ đồng hỗ trợ ĐVTN phát triển sản xuất, kinh doanh; toàn tỉnh đã mở 122 lớp chuyển giao KHKT hơn 2.700 ĐVTN, giới thiệu học nghề cho hơn 30.000 lượt và giới thiệu việc làm cho hơn 19.500 lượt ĐVTN... Song song đó, các cấp bộ Đoàn đã có gần 700 công trình TN dành cho thiếu nhi trị giá hơn 637 triệu đồng; phối hợp trao học bổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng cho hơn 20.600 em học sinh nghèo hiếu học.

Đặc biệt, nhiệm kỳ qua đánh dấu sự chuyển biến tích cực của công tác quốc tế TN với các hoạt động: phối hợp tổ chức giao lưu với đại biểu TN Trung Quốc (năm 2007), giao lưu kết nghĩa với Tỉnh đoàn Attapư - Lào (năm 2011) và tổ chức tình nguyện Hè tại Attapư (năm 2012)...

5 năm qua, toàn tỉnh đã kết nạp 60.714 ĐV mới, đã giới thiệu hơn 17.000 ĐVƯT cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 3.334 đồng chí vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng ...

a
Thiếu nhi chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2012-2017 với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Khánh Hòa phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, tuổi trẻ phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu trọng tâm như: mỗi năm kết nạp từ 12.000 đến 15.000 Đoàn viên mới; giới thiệu trên 3.000 ĐVƯT cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Phấn đấu mỗi năm có ít nhất 1.000 đoàn viên được kết nạp Đảng... Ngoài ra, xây dựng tượng đài Lý Tự Trọng tại công viên TN TP. Nha Trang; xây dựng và duy trì 2 phòng khám nhân đạo tại 02 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và 02 Nhà văn hóa TN tại 02 xã khó khăn nhất tỉnh...

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ đưa Khánh Hòa trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thanh Quang đã biểu dương những thành tích mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đạt được trong thời gian qua và đề nghị Đại hội lưu ý một số vấn đề trong thảo luận như: phải chủ động, tăng cường tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Đoàn TN phải thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động theo hướng có tổ chức, có kế hoạch cụ thể, khoa học; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ...

Đồng chí Nguyễn Thị Hà phát biểu cũng nhấn mạnh, Đại hội cần xác định rõ những nội dung, giải pháp cụ thể của phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” trong từng đối tượng TN, phù hợp và gắn chặt với quá trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh. Đồng thời, cần phát huy vai trò xung kích thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 13%/năm, đưa Khánh Hòa trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã đề ra...

Tại Đại hội, thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thanh Quang đã trao bức trướng “Tuổi trẻ Khánh Hòa thi đua học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

a
Đ/c Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 13 đồng chí; tặng bằng khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân; UBND tỉnh khen thưởng 7 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Tập đoàn Queen Việt Group cũng trao tặng số tiền 120 triệu đồng góp vào “Quỹ vì Trường Sa” của tỉnh.

a
Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt và nhận nhiệm vụ

Đồng chí Hồ Văn Mừng tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa X gồm 41 đồng chí và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 11 Đại biểu chính thức và 01 đại biểu đương nhiên. Tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa X đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí, trong đó: Đồng chí Hồ Văn Mừng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí Nguyễn Trọng Trung, Nguyễn Văn Nhuận giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn; đồng thời bầu ra UBKT tỉnh đoàn gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Trọng Trung được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn.

f
Thanh niên hai tỉnh Khánh Hòa (Việt Nam) - Attapư (Lào) trong điệu múa sạp

Nằm trong khuôn khổ Đại hội, các đồng chí lãnh đạo cùng các Đại biểu đã viếng nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung và Tháp Trầm Hương; tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật “Việt - Lào tình nghĩa sắt son” thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa và Đại hội toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017; thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012”, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa 2 nước Việt Nam – Lào với sự tham gia của hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên, nhân dân, du khách trên địa bàn tỉnh.