Ninh Bình: Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hoa Lư nhiệm kỳ 2012- 2014

17:11 23/04/2012     4468

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 2 ngày 21, 22/4/2012, Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Hoa Lư tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012- 2014.

Đại biểu
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành  Đoàn trường Đại học Hoa Lư


Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Hoa Lư đã bám sát sự định hướng của Đảng bộ nhà trường và Tỉnh Đoàn Ninh Bình. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn trường nhiệm kỳ 2010- 2012 được các chi đoàn, liên chi đoàn triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác; nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tập trung chỉ đạo, triển khai sâu rộng tới đông đảo đoàn viên trong nhà trường. Cuộc vận động "Tuổi trẻ Ninh Bình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tiếp tục được triển khai sâu rộng tới 100% các chi đoàn và liên chi đoàn. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng được thực hiện tốt, trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 219 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (vượt chỉ tiêu 9,5%), có 68 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng (vượt chỉ tiêu 126,6%)  Hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng có nhiều kết quả nổi bật, thu hút đông đảo đoàn viên  tham gia. Năm năm qua, đoàn trường đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ nhà trường tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện, thu được gần 500 đơn vị máu, tổ chức vận động được 20 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết, thực hiện 2 công trình thanh niên trị giá trên 10 triệu đồng cùng nhiều hoạt động thiết thực khác…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Thị Phượng, Bí thư Tỉnh đoàn ghi nhận và biểu dương những thành tích mà BCH Đoàn trường đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng tình với các giải pháp được trình bày và thảo luận tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn cũng đề nghị Đại hội quan tâm và quyết định một số nội dung trọng tâm. Đó là: Tiếp tục tổ chức tốt công tác giáo dục từ các cơ sở Đoàn, đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên, tiếp tục đổi mới hơn nữa hình thức, phương thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn cho sát với tình hình thực tế. Tích cực và chủ động xây dựng các giải pháp để tiếp tục nâng cao thực lực của tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn. Tập trung các giải pháp để thực hiện nội dung trọng tâm, chọn khâu đột phá trong triển khai phong trào “5 xung kích xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”; đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện trong tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, cụ thể hóa gắn với việc triển khai có hiệu quả các nội dung “Xây dựng nông thôn mới”. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn trong nhà trường cần nghiên cứu, kiểm định thực tiễn để đề xuất, xây dựng, nhân rộng và tổ chức tốt các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, đóng góp tích cực vào xây dựng nguồn nhân lực trẻ. Đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức chỉ đạo, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của đoàn viên. Chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, lực lượng vũ trang để tổ chức tốt các hoạt động, xây dựng và tổ chức tốt các mô hình, chương trình hoạt động cụ thể trong phong trào thanh niên sinh viên gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên toàn tỉnh...

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hoa Lư, nhiệm kỳ 2012-2014 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XII gồm 7 đồng chí.