Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác, xứng đáng với vai trò “gương mẫu” trong phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

11:32 15/10/2012     4615

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 14/10, tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô , Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012-2017 chính thức khai mạc. Đây là Đại hội đoàn thành phố đầu tiên sau khi Thủ đô Hà Nội được mở rộng địa giới hành chính theo tinh thần Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII.
Dự Đại hội có các đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đ/c Phạm Thế Duyệt,  nguyên UV Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTW MTTQ VN; đ/c Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng 450 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 600 nghìn đoàn viên thanh niên của Thủ đô.
Ca

Trong hai ngày (14 và 15-10), với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới", Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XIII; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp chủ yếu, khả thi để đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô trong giai đoạn mới. Đại hội cũng sẽ thảo luận và đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; bầu BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội khóa XIV; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Nhiệm kỳ qua, đã có 8.043 công trình, phần việc thanh niên được triển khai thực hiện với tổng kinh phí 255 tỷ đồng; có 11.025 đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích được thành lập với gần 138.300 hội viên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội; gần 945.000 đoàn viên, thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm; hơn 239.900 thanh niên được kết nạp vào đoàn và gần 31.850 đoàn viên được kết nạp Đảng; 415 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên làm kinh tế...
Đại biểu, biểu quyết tại Đại hội
Đại biểu, biểu quyết tại Đại hội

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ban chấp hành Đoàn Thành phố Hà Nội cũng thẳng thắn đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, một số cơ sở Đoàn chưa nhanh nhạy trong việc nắm bắt và chưa định hướng kịp thời trước một số diễn biến tư tưởng, tình cảm, lối sống của thanh niên; đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là ở cơ sở còn thiếu và yếu nghiệp vụ, kỹ năng, tinh thần trách nhiệm, một số ít đã quá tuổi quy định, không còn tâm huyết và động lực phấn đấu; việc cụ thể hóa 2 phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” tại không ít cơ sở đoàn còn chậm, thiếu sáng tạo nên kết quả triển khai chưa được như mong muốn… Bước sang nhiệm kỳ 2012-2017, Đại hội Đoàn Thành phố đã xác định 2 khâu đột phá trong cả nhiệm kỳ là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; Xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên Thủ đô.
T
Với những thành tích đạt được trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, thay mặt Chủ tịch nước, Bí thư Thành Ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã trao tặng Huân chương độc lập Hạng nhất cho tuổi trẻ Thủ đô. Đây là lần thứ 2 Thành Đoàn đón nhận huân chương cao quý.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định, tuổi trẻ Thủ đô là lực lượng khởi nguồn thực hiện các phong trào cách mạng, có sức lôi cuốn mạnh mẽ trong toàn quốc, đạt được nhiều kết quả thiết thực, để lại dấu ấn trong nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các cấp bộ Đoàn TP cần tập trung tăng cường công tác tuyên truyền đạo đức cách mạng, làm tốt nghĩa vụ, trách nhiệm công dân; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đẩy mạnh và làm tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động xây dựng văn hóa người Hà Nội, nhất là trong việc cưới theo nếp sống mới. Mỗi tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc của TP như vận động, giáo dục thanh niên ứng xử có văn hóa trong giao tiếp, tham gia giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng chí Phạm Quang Nghị mong muốn các cấp, các ngành của TP thực hiện Nghị quyết 25 (khóa X) của Đảng và Chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; mỗi cán bộ đảng viên nêu gương sáng cho tuổi trẻ Thủ đô, quan tâm, tin tưởng và cổ vũ thanh niên để thanh niên phát huy vai trò trên mọi lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng mong muốn Thành đoàn Hà Nội luôn là nơi gương mẫu đi đầu trong triển khai các chủ trương mới của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; có nhiều hơn những nghiên cứu, thử nghiệm, phát hiện ra những vấn đề mới về thực tiễn và lý luận cho công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cả nước. …đồng chí nhấn mạnh các cấp bộ Đoàn của Thủ đô cần tập trung chỉ đạo, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thanh niên một cách thường xuyên, tự giác, xem đây là nội dung trọng tâm xuyên suốt trong công tác giáo dục của Đoàn.
Đ
Đ/c Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo Đại Hội

Tại Đại hội, đồng chí đề nghị các đại biểu dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận, xác định rõ phương hướng và giải pháp để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngay từ thực tiễn công tác đoàn Thành phố Hà Nội, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác, xứng đáng với vai trò “gương mẫu” trong phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Tại Đại hội với tinh thần nhất trí cao, các đại biểu
bầu Ban Chấp hành khóa XIV gồm 61 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 19 đồng chí; bầu 30 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Đồng chí Nguyễn Thị Ngà tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.