Nam Định: Chọn nội dung và phương thức giáo dục phù hợp với thanh niên

20:00 10/10/2012     4561

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8/10 đến 11/10/2012 tại TP Nam Định. 285 đại biểu đoàn viên ưu tú đại diện trí tuệ, hoài bão, niềm tin và ước mơ của gần 30.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh đã dự về Đại hội.
Đại hội được diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XVIII; thiết thực chào mừng kỷ niệm 750 năm Thiên Trường – Nam Định.

a
Thay mặt Ban Bí  thư Trung ương Đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đã tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định lần thứ XIII

Dự và động viên tuổi trẻ Nam Định có các đồng chí: Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Mẹ VNAH Phùng Thị Tài, lãnh đạo tỉnh và cán bộ Đoàn các thời kỳ; các tỉnh, thành Đoàn: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng yên, Ninh Bình, Hà Nam, Hải Dương và Quảng Ninh.

Góp sức trẻ xây dựng tỉnh Nam Định trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng, thực hiện thắng lợi CNH, HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 – 2017; báo cáo ý đóng góp văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; báo cáo kiểm điểm BCH Tỉnh Đoàn khóa XII; bầu BCH Tỉnh Đoàn khóa XIII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

d
Những đại biểu đoàn viên ưu tú đại diện cho tuổi trẻ toàn tỉnh về dự Đại hội

Trong số 285 đại biểu dự Đại hội lần này có 234 đồng chí là đảng viên, 10 đồng chí theo Đạo, 43 thạc sỹ, 20  đồng chí có trình độ lý luận cao cấp và độ tuổi bình quân Đại hội là 29,9.

Đoàn luôn chú trọng công tác giáo dục cho đoàn viên thanh niên.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục của Đoàn tỉnh Nam Định đã được chú trọng ngày càng phong phú, đa dạng, các hình thức triển khai giáo dục càng thân thiện, cởi mở, có tính hấp dẫn cao, có tính định hướng đáp ứng nhu cầu của ĐVTN, như: Hoạt động “Thắp nến tri ân” được tổ chức đồng loạt hàng năm vào tối 26/7;  đã có 80.001 bài dự thi Cuộc thi tìm hiểu về đồng chí Lê Đức Thọ - Người con ưu tú của quê hương Nam Định; 56.700 bài dự thi tìm hiểu “50 năm – Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển”; thi tìm hiểu “Pháp luật biên giới quốc gia” với 38.270 bài dự thi; thi tìm hiểu “70 năm - Đội ta lớn lên cùng đất nước” đạt 93.852 bài dự thi, thi tìm hiểu “750 năm – Thiên Trường Nam Định”.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú thông qua các Hội thi, duy trì hoạt động các CLB, các đội xung kích phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên dương, giới thiệu gương người tốt việc tốt…, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật với các tủ sách pháp luật, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, tổ chức các lớp tập huấn…Nổi bật là CVĐ “Tuổi trẻ Nam Định học tập và làm theo lời Bác”; Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Nam Định vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh ” được đẩy mạnh với các hình thức phong phú; tổ chức hành trình về nguồn, phát động các đợt thi đua cao điểm, tổ chức các cuộc thi kể chuyện về Bác, “Tuổi trẻ bộ đội Biên phòng lập công dâng Bác”...

a
80.001 bài dự thi Cuộc thi tìm hiểu về đồng chí Lê Đức Thọ - Người con ưu tú của quê hương Nam Định

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã tổ chức 521 cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 1.087 lớp học chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, tiêu biểu là mô hình Hội thi “Ký ức về Người” được tổ chức từ cấp cơ sở đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, nghiên cứu, tìm hiểu, học tập về thân thế sự nghiệp của Bác và trong 5 năm qua đã có 714 tập thể và 4.311 cá nhân đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XII cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục đã thực sự làm tăng hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn trong nhiệm kỳ qua. Hình ảnh của tổ chức Đoàn trong đoàn viên thanh niên và các tầng lớp xã hội ngày càng được nâng lên thông qua các hoạt động của Đoàn tổ chức với chất lượng tốt đã tạo sức hấp dẫn để thanh thiếu nhi đến với Đoàn nhiều hơn; diện tiếp cận của Đoàn đối với thanh thiếu nhi được mở rộng hơn.

NHỮNG CON SỐ TRONG NHIỆM KỲ 2007 - 2012

+ 13.918 ĐVƯT được giới thiệu cho Đảng.

+ 5.093 đoàn viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

+ 105.911 đoàn viên mới được kết nạp.

+ 131.016 đội viên mới được kết nạp.

+ 9.000 đơn vị máu được hiến.

+ 140 được xây dựng mới và tu sửa.

+ 1.420 công trình, phần việc thanh niên có giá trị làm lợi 51 tỷ đồng.

+ 419 km đường giao thông nông thôn được sửa chữa và làm mới.

+ 3.274 gia đình TBLS, gia đình chính sách được giúp đỡ.

+ 41.623 thanh niên được đào tạo nghề.

+ 28.493 thanh niên được giải quyết việc làm.


Chọn nội dung và phương thức giáo dục phù hợp với thanh niên


Chúc mừng và biểu dương những kết quả của công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh Nam Định,  Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại Đại hội đã nhấn mạnh: Phải tiếp cận từng đối tượng thanh niên để lựa chọn nội dung và phương thức giáo dục phù hợp, trong đó chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ chí Minh, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống hiếu học và anh hùng cho thanh niên.

a
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn tỉnh Nam Định cần lưu ý, đổi mới phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng theo phương châm đề cao và phát huy vai trò tự rèn luyện, tự tu dưỡng, khả năng độc lập sáng tạo của thanh niên trên cơ sở định hướng, hỗ trợ tốt nhất của tổ chức Đoàn.

Để xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định cần xác định “chất lượng cở sở là trọng tâm, cán bộ là then chốt, đoàn kết tập thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu”, không ngừng củng cố và xây dựng Đoàn vững mạnh, đặc biệt là Đoàn cơ sở và chi Đoàn trên địa bàn dân cư; quan tâm xây dựng và phát triển Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh – Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị.

a
Trao tặng Đại hội bức trướng “Tuổi trẻ Nam Định thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu mạng văn minh”

Trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định lần thứ XIII, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Hưng mong muốn xây dựng lớp thanh niên tỉnh Nam Định giàu lòng yêu quê hương, đất nước; có lối sống lành mạnh, văn minh, hiện đại, không vi phạm pháp luật; tự giác trong lao động, học tập; có ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, có ý thức trách nhiệm cao, vững vàng, kiên định, tình nguyện, xung kích trong sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Hưng đã trao tặng Đại hội bức trướng và lẵng hoa chúc mừng thể hiện niềm tin của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh  với tuổi trẻ Nam Định.

Đại hội đã bầu BCH Tỉnh Đoàn khóa XIII gồm 35 đồng chí; bầu BTV Tỉnh Đoàn tại phiên họp BCH lần thứ nhất
khóa XIII đã bầu 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn và đồng chí Bùi Hoàng Tùng được bầu Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

Khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 là: “Tuổi trẻ Nam Định đoàn kết, thi đua học tập, lao động, rèn luyện, xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Phấn đấu tỷ lệ thanh niên được Đoàn, Hội thu hút tập hợp từ 55% đến 60%, trên 30% thanh niên trong các doanh nghiệp. Hàng năm tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho 30.000 ĐVTN; hàng năm 80% - 90% cán bộ Đoàn, Hội được tập huấn nghiệp vụ; phấn đấu 100% cán bộ Đoàn cấp tỉnh và huyện đạt chuẩn theo Quy chế cán bộ Đoàn. Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 20.000 – 22.000 đoàn viên mới có chất lượng. Tỷ lệ đoàn viên được kết nạp vào Đảng đạt 70% trở lên trong tổng số đảng viên mới được kết nạp.