Lạng Sơn: Hoàn thành Đại hội 514/514 Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở

09:15 14/04/2012     4079

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã chỉ đạo mỗi huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chọn và chỉ đạo đại hội điểm từ 01 đơn vị cơ sở Đoàn trở lên. Tính đến ngày 15/01/2012 đã hoàn thành chỉ đạo đại hội điểm Đoàn cơ sở.
Từ đại hội điểm, Tỉnh Đoàn đã ban hành thông báo kết luận rút kinh nghiệm đại hội điểm để các đơn vị chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội trên diện rộng.
a
Bầu bí thư trực tiếp tại Đại hội

Đến ngày 5/4/2012, toàn tỉnh đã hoàn thành Đại hội 514/514 Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, đạt 100%; việc chỉ đạo bầu cử trực tiếp Bí thư tại đại hội được thực hiện nghiêm túc với 147/514 đơn vị thực hiện, đạt 28,6%. Sau Đại hội Đoàn cơ sở, đã củng cố, kiện toàn hệ thống Đoàn cơ sở toàn tỉnh với 226 Đoàn xã, phường, thị trấn có đủ Bí thư và Phó Bí thư; 3.724 chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở, 60.500 đoàn viên, 126.800 hội viên Hội LHTN.

Độ tuổi bình quân của BCH Đoàn cơ sở đảm bảo không quá 28 tuổi. Trong tổng số 514 Bí thư Đoàn cơ sở, có 309 đồng chí tái cử, 205 đồng chí được bầu mới, 103 nữ; độ tuổi bình quân của Bí thư là 30 tuổi, trong đó trẻ tuổi nhất là 21 tuổi, dưới 29 tuổi có 265 đồng chí, chiếm 52%; 105 đồng chí có độ tuổi từ 29 - 30 tuổi, chiếm 25%; 103 đồng chí có độ tuổi từ 31 - 35 tuổi, chiếm 20%. Hiện còn 18 đồng chí từ 36 tuổi trở lên, chiếm 3% và cấp uỷ cơ sở đã có hướng chuyển công tác trong năm 2012.

Đến nay, có 110/226 (48,7%) Bí thư đoàn xã có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên, một số đang học các lớp trung cấp trở lên, tập trung ở những cơ sở vùng cao, khó khăn.

Đại hội Đoàn cơ sở toàn tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị lớn của tổ chức Đoàn trong những tháng đầu năm và Tháng thanh niên 2012 đã thu hút sự quan tâm, theo dõi, ủng hộ các cấp ủy Đảng, chính quyền, của thế hệ trẻ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.