Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (HSSV) và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2015).

22:57 11/01/2015     2551

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tối 7/1 tại Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (HSSV) và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2015).
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân , Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới dự.

Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.
d
Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm  65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên

Diễn văn kỷ niệm ôn lại 65 năm ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam do Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong trình bày có đoạn: Đại hội Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tháng 2/1950 đã lấy ngày 9/1 là ngày truyền thống hằng năm của HSSV. Trải qua chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển, Hội Sinh viên Việt Nam đã phát huy truyền thống là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, sinh viên, là nhịp cầu gắn bó giữa sinh viên với Đảng, Nhà nước.
d
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam  65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên đọc diễn văn kỷ niệm ôn lại 65 năm ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam

Thông qua các hoạt động, Hội đã giáo dục, bồi dưỡng rèn luyện sinh viên thành đội ngũ ưu tú, không ngừng phấn đấu lập nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo và trau dồi đạo đức cách mạng để trở thành lớp người "vừa hồng, vừa chuyên". Với những đặc điểm lịch sử và tính chất đặc thù của tổ chức, năm 1994, Hội Sinh viên Việt Nam được công nhận là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam, phát triển ngày một lớn mạnh và hiện là tổ chức đại diện cho hơn 2 triệu sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh hoan nghênh sáng kiến của Hội Sinh viên Việt Nam phát động rộng rãi phong trào ‘Sinh viên 5 tốt’ (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt), thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh biểu dương 41 sinh viên xuất sắc đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2014 và 100 sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội có thành tích học tập và rèn luyện tốt nhận giải thưởng “Sao Tháng giêng” năm 2014 và đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm đến sinh viên, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Hội Sinh viên Việt Nam để làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo sinh viên.

Đồng thời đánh giá cao Hội Sinh viên Việt Nam trong những năm qua đã có những bước trưởng thành vượt bậc, tập hợp, đoàn kết, tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, tinh thần xung kích của sinh viên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công tác Hội và phong trào sinh viên có những bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng đến gần hơn với sinh viên, phát huy vai trò là người bạn thân thiết, tin cậy của sinh viên.

d
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân , Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao giải thưởng Sinh viên 5 tốt" cho sinh viên tiêu biểu tại buổi lễ
d
Đồng chí đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Lâm Phương Thanh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  trao giải thưởng Sinh viên 5 tốt" cho sinh viên tiêu biểu tại buổi lễ


Nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay, với vai trò là lực lượng ưu tú, là lớp người có học vấn cao, có sức khoẻ tốt, thế hệ sinh viên chính là nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội, là lực lượng kế tục và phát huy nguồn lực trí tuệ dồi dào của đất nước, đi đầu chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học và công nghệ tiên tiến, nắm bắt những tri thức mới của nhân loại, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu, Hội Sinh viên Việt Nam không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy trí tuệ, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của sinh viên và hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên trong học tập, rèn luyện, góp phần hình thành lớp sinh viên thời đại mới có đạo đức, giỏi chuyên môn, có sức khỏe, giàu kỹ năng thực hành xã hội, sẵn sàng xung kích, tình nguyện, tự tin hội nhập, trở thành những công dân toàn cầu, góp sức vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Đồng chí đề nghị Hội Sinh viên Việt Nam phát huy vai trò là tổ chức chính trị – xã hội, cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tích cực tổ chức nhiều phong trào thi đua, cổ vũ, động viên sinh viên hăng hái phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực nghiên cứu khoa học, đi đầu xây dựng "xã hội học tập", xung kích tình nguyện chung sức cùng cộng đồng.

d
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ giáo dục & Đào tạo trao giải thưởng Sao tháng Giêng cho sinh viên tại buổi lễ
d
"Sinh viên 5 tốt" và Sao tháng Giêng được tuyên dương tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã chính thức phát động đợt thi đua đặc biệt từ tháng 1/2015 đến 1/2016, chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chào mừng các ngày sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2015, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.