Kon Tum: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012-2017

19:21 10/10/2012     4525

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 3 ngày, từ ngày 7-9/10/2012, tại Hội trường Ngọc Linh- thành phố Kon Tum, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 diễn ra với sự tham dự của 245 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 90.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.
Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Y Mửi -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh đoàn Attapư (Lào); các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, LLVT cấp tỉnh và các địa phương; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó bí thư Tỉnh Đoàn các thời kỳ; cán bộ Đoàn qua các thời kỳ; thường trực các tỉnh, thành Đoàn: Đăk lak, Lâm Đồng, Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp đến dự và dành những tình cảm sâu sắc, sự quan tâm ân cần đối với tuổi trẻ.
BCH nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt tại Đại hội
BCH nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum sẽ có nhiều hiến kế, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà, đồng thời, cùng với Đoàn thành niên của cả nước tạo nên sự lớn mạnh của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Việt Nam, khẳng định vị thế của thanh niên nói chung trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Thay mặt Ban chấp hành TW Đoàn, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng đã tặng Đại hội bức trướng: "Tuổi trẻ Kon Tum đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Y Mửi đã đặt ra những nhiệm vụ trọng yếu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển.

Với tinh thần: "Tuổi trẻ Kon Tum đoàn kết, sáng tạo, thi đua học tập, lao động, rèn luyện, xung kích xây dựng quê hương Kon Tum ổn định, phát triển bền vững”, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum khóa XII tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum khóa XIII; Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn, phong trào Thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2012- 2017; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum khóa XII; Đóng góp dự thảo văn kiện của BCH Trung ương Đoàn khóa IX trình Đại hội X, góp ý Điều lệ Đoàn sửa đổi.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa XIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 35 đồng chí, Đồng chí Huỳnh Quốc Huy tái cử Bí thư Tỉnh Đoàn; 2 Phó Bí thư Tỉnh đoàn gồm đồng chí Phan Thị Thủy, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc gồm 10 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết.

Ngoài ra, tại Đại hội, 3 tập thể, 16 cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn; 4 tập thể, 6 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 6 tập thể và 25 cá nhân được BTV Tỉnh Đoàn khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào TTN nhiệm kỳ 2007- 2012.

Trước Đại hội, vào tối ngày 7/10/2012, BTV Tỉnh Đoàn Kon Tum tổ chức thành công lễ tuyên dương 12 công trình thanh niên tiêu biểu, 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 20 thanh niên tiêu biểu và khen thưởng 6 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi Thư gửi Đại hội Đoàn./.