Kiểm tra công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2013- 2014 tại Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Phúc.

10:38 29/05/2014     1849

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 27/5/2014, Ban thường vụ tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc đã có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Hội sinh viên Việt Nam về Kiểm tra công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2013- 2014 tại Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Phúc.
Dự chương trình có đồng chí: Nguyễn Thị Ngà, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam – Trưởng Đoàn ; Đỗ Thị Thanh Hương – Phó bí thư tỉnh Đoàn; các đồng chí là chủ tịch Hội Sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh.
Đỗ Thị Thanh Hương – Phó bí thư tỉnh Đoàn phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương – Phó bí thư tỉnh Đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo, năm học 2013 - 2014 với chủ đề “Nâng cao chất  lượng công  tác  tổ chức và xây dựng Hội” Qua một năm thực hiện, các cấp bộ Hội đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở như: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, đổi mới hình thức, đa dạng nội dung sinh hoạt, đảm bảo tính thiết thực, tính giáo dục, kết hợp giữa tuyên truyền, duy trì nền nếp sinh hoạt hội viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho sinh viên; công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận sinh viên ngày càng được Hội sinh viên cấp tỉnh và Hội sinh viên các trường quan tâm với việc tuyên truyền các em học sinh, sinh viên tham gia các mô hình "Giờ học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Viết sổ vàng “Bình chọn tấm gương tuổi trẻ thực hiện các tiêu chí rèn luyện theo tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hội Sinh viên tỉnh đã chỉ đạo 100 % các truờng tổ chức các hoạt động quyên góp kết quả trao 20 suất học bổng cho các em học sinh học giỏi tại đảo Phú Quốc, đảo Thổ Chu với tổng số tiền là 10.000.000đ; phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10; Trong năm học vừa qua Hội sinh viên tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Phúc được tổ chức với sự tham gia của 160 đại biểu đại diện cho hơn 8 nghìn sinh viên các trường Cao Đẳng trên địa bàn tỉnh. Đại hội bầu 23 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh khóa II. BCH khóa II đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất và bầu Ban Thư ký gồm 07 đồng chí, ban kiểm tra gồm 4 đồng chí
Đồng chí Nguyễn Thị Ngà, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng học bổng cho sinh viên tỉnh Vĩnh Phúc
Đồng chí Nguyễn Thị Ngà, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng học bổng cho sinh viên tỉnh Vĩnh Phúc

Trong năm học vừa qua, Hội sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tham gia các phong trào rèn luyện như : sinh viên 5 tốt”; tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên tiến quân  vào khoa học công nghệ; thực hiện, nhân rộng các công trình, phần việc sinh viên gắn với học tập, nghiên cứu khoa họ; Hai phong trào “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh” đã được các cấp bộ Hội đặc biệt chú trọng với nhiều hình thức tổ chức sáng tạo, phong phú và được sự ủng hộ đông đảo của sinh viên.......

Trong năm học 2013- 2014, Công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều bước phát triển mới. Công tác giáo dục Phát triển các loại hình chi hội, CLB theo nghề nghiệp, sở thích. Chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, không ngừng được nâng lên đặc biệt là đội ngũ BCH Hội sinh viên các trường với tinh thần tiếp tục mạnh dạn trẻ hoá đội ngũ, tin tưởng giao quyền, giao việc cho HS-SV chủ động, sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt động Hội đặc biệt được coi trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, được cụ thể hoá bằng nhiều hình thức mới sáng tạo và hấp dẫn, phù hợp với sinh viên điển hình như cuộc vận động “Tuổi trẻ Vĩnh Phúc hướng về đảo Trường Sa”. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học gắn với phong trào “Sáng tạo trẻ” đã tạo khí thế mới đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng học tập của học sinh, sinh viên. Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V năm 2014 đã thu hút được sự quan tâm của các trường .Phong trào thanh niên tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng” đã tạo môi trường tốt để học sinh, sinh viên rèn luyện, trưởng thành tự khẳng định, nâng cao khí thế chính trị của tổ chức Hội trong nhà trường và toàn xã hội

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Ngà đánh giá cao phong trào sang tạo trẻ; phong trào thanh niên tình nguyện; phương pháp làm việc sáng tạo của Hội sinh viên tỉnh Vĩnh Phúc và rất ấn tượng trước những thành tích mà Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong điều kiện cán bộ còn thiếu và phải kiêm nhiệm nhiều công việc.

Cũng trong buổi làm việc Thành Đoàn -  Hội sinh viên Thành phố Hà Nội đã trao tặng 20 xuất học bổng cho 20 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với tổng trị giá 20 triệu đồng