Khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017

10:33 10/08/2012     5081

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 09/8/2012, tại Hội trường UBND tỉnh, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã chính thức khai mạc. Đây là Đại hội thứ hai được Trung ương Đoàn chọn làm điểm thực hiện bầu chức danh Bí thư trực tiếp tại Đại hội.
Đến dự có đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Phó Thủ tướng Chính Phủ; đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Thường Trực Trung ương Đoàn; cùng đại biểu đại diện các Ban Trung ương Đoàn; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Mẹ Vệt Nam anh hùng; đại biểu lão thành cách mạng; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các tỉnh, thành đoàn khu vực Đông Nam bộ và cụm thi đua Sông Tiền; các đại biểu nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn qua các thời kỳ và sự có mặt của 275 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 65 ngàn đoàn viên trong toàn tỉnh về dự Đại hội.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đ/c Phan Văn Mãi đã trao cờ cho Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre với dòng chữ: “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, lập thân, kiến quốc”
Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đ/c Phan Văn Mãi (bìa phải) đã trao cờ của BCH Trung ương Đoàn cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre với dòng chữ: “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, lập thân, kiến quốc”

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2007-2012, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017. Trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh đã tập trung thực hiện các phương châm “Lấy trường học làm địa bàn trọng tâm”, “Hướng mạnh về cơ sở” và “Lấy địa bàn dân cư làm trọng tâm”. Từ đó công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên được chú trọng, đạt nhiều kết quả khả quan. Phương thức giáo dục được đổi mới thông qua các phong trào hành động của Đoàn, các cuộc vận động như: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện, sinh viên 5 tốt”, “Nét đẹp công sở, nụ cười công chức”… Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bến Tre học tập và làm theo lời Bác” được các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh, hướng vào việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, việc làm cụ thể, qua đó nâng cao giáo dục đạo đức, lối sống của đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. 

Thực hiện hai phong trào “4 đồng hành, 5 xung kích”, Tỉnh Đoàn đã phối hợp với các ngành có liên quan hỗ trợ 50 tỷ đồng vốn vay cho đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế. Qua phong trào đã xuất hiện 85 mô hình kinh tế trang trại trẻ, 138 tổ hợp tác, tổ liên kết thanh niên... 
a
Văn nghệ chào mừng Đại hội.  Nguồn Cổng TTĐT Bến Tre

Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đoàn luôn được quan tâm. Đoàn các cấp đã giới thiệu 14.953 đoàn viên ưu tú, kết quả có 9.867 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. 
Trong ngày khai mạc Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bến Tre khóa IX gồm 39 đồng chí và tiến hành bầu chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn trực tiếp tại Đại hội. Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo tiếp tục tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre nhiệm kỳ 2012 – 2017.

a
Đại biểu Đại hội bỏ phiếu bầu trực tiếp chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn tại Đại hội.  Nguồn Cổng TTĐT Bến Tre

Tại phiên họp lần thứ I của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bến Tre nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa IX; bầu 03 đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; bầu UBKT Tỉnh Đoàn khóa IX gồm 09 đồng chí và đồng chí Trần Quốc Việt tái cử chức vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh Đoàn khóa IX.

Theo chương trình, Đại hội sẽ được diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 8/8 – 10/8/2012 nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2007 – 2012; đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2012 – 2017.