Hưng Yên: Giao ban công tác Đoàn, công tác Hội sinh viên năm học 2015- 2016

09:39 28/01/2016     965

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 26/1, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn, công tác Hội năm học 2015 – 2016 nhằm đánh giá nửa nhiệm kỳ 2013 – 2018 công tác Hội sinh viên và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2015 – 2016.

Đ/c Bùi Huy Cường – Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên tặng quà chia tay Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2013 – 2018.
Đ/c Bùi Huy Cường – Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên tặng quà chia tay Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2013 – 2018.


Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã tổ chức đánh giá nửa nhiệm kỳ 2013 – 2018 công tác Hội sinh viên, kết quả Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tích cực chỉ đạo Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ học tập và mục tiêu rèn luyện bản thân của mỗi hội viên, sinh viên, với nhiệm vụ chính trị của nhà trường, tổ chức 32 buổi sinh hoạt công dân thu hút trên 14.330 hội viên, đoàn viên, sinh viên tham gia; triển khai phong trào “sinh viên 5 tốt”, hàng năm có trên 10.000 sinh viên đăng ký danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", kết quả có 688 sinh viên đạt Danh hiệu cấp trường, 114 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh; Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng thực hiện tốt các hoạt động tiêu biểu như: Phong trào "Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp" tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua như: "Tiết học hay, giờ học tốt", "Hội học- Hội giảng" duy trì và củng cố các Câu lạc bộ "Môn học theo năng khiếu, sở thích", Câu lạc bộ "Tin học, ngoại ngữ" …Tiêu biểu như: Câu lạc bộ "Âm nhạc" , Câu lạc bộ “Tiếng anh” với chủ đề: “Cùng giúp nhau học ngoại ngữ” của trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, Câu lạc bộ "Sức khỏe sinh sản vị thành niên" trường Đại học Tài chính quản trị kinh doanh. Duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ học thuật, tổ, đội, nhóm, tập thể sinh viên tự học, nghiên cứu khoa học, đa dạng các hình thức trao đổi phương pháp học tập. Tiêu biểu như đội sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên vô địch cuộc thi sáng tạo Robocon Châu Á - Thái Bình Dương năm 2015 được các cấp trao tặng Bằng khen; trường Cao đẳng Sư phạm trao tặng học bổng cho 56 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, chọn cử sinh viên tham gia cuộc thi Olympic toán học kết quả 01 em sinh viên đạt giải 3 toán học toàn quốc; trường Đại học tài chính quản trị - Kinh doanh vận động các Doanh nghiệp hỗ trợ trao học bổng cho các bạn hội viên, sinh viên đạt học bổng xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập đã trao tặng cho hơn 100 sinh viên với tổng trị giá 80 triệu đồng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu sôi nổi tham gia ý kiến thống nhất triển khai các nhiệm vụ cuối nhiệm kỳ và tập trung vào học kỳ II năm học 2015 – 2016.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh lần thứ II nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã tổ chức hội nghị kiện toàn cho 14 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2013 – 2018 được rút tên do chuyển công tác và kiện toàn bổ sung 14 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2013 – 2018

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Huy Cường - Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã biểu dương những kết quả công tác Hội nửa nhiệm kỳ 2013 – 2018 và công tác Đoàn, công tác Hội sinh viên học kỳ I năm học 2015 – 2016; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế. Đồng thời đồng chí Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên yêu cầu trong học kỳ II năm học 2015 – 2016, Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên các trường phải tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục duy trì hiệu quả phong trào nghiên cứu khoa học trong đoàn viên sinh viên; duy trì các môn học Mác – Lê nin, Hội thi Olympic “Ánh sáng soi đường”; tham mưu chỉ đạo thành lập Hội Sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học có đủ điều kiện phấn đấu đến cuối năm có 2 trường tổ chức thành lập; phối hợp tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh – sinh viên; duy trì các mô hình Câu lạc bộ sở thích nhằm thu hút tập hợp thanh niên; triển khai đăng ký công trình thanh niên tham gia chiến dịch tình nguyện hè 2016; tổ chức cho sinh viên học ngoại ngữ đủ tiêu chuẩn để đạt “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; đặc biệt quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong đoàn viên sinh viên…