Hưng Hà- Thái Bình: Tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

16:15 17/06/2012     3721

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày 14- 15/6/2012, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012- 2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Ban Chấp hành khóa mới chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu dự Đại hội
Ban Chấp hành khóa mới chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu dự Đại hội

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các đại biểu đã bầu ra 21 đồng chí tham gia vào Ban chấp hành khoá mới, bầu 20 đồng chí Đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Là đơn vị 5 năm liền xuất sắc dẫn đầu Công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh Thái Bình, là đoàn thể có uy tín cao và nhận được sự ủng hộ, quan tâm, tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể của huyện, của tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Huyện đoàn huyện Hưng Hà đã đổi mới và tăng cường công tác giáo dục chính trị, truyền thống đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho Đoàn viên, thanh niên. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua, góp phần đưa công tác Đoàn phát triển vững mạnh cả về số lượng và chất lượng. Các phong trào: “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “ 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”… được triển khai sâu rộng thu hút đông đảo Đoàn viên, thanh niên tham gia. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực vận động, tạo điều kiện hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tín chấp ngân hàng chính sách xã hội vay gần 23 tỷ đồng giúp thanh niên phát triển kinh tế, tăng thu nhập và tạo dựng thương hiệu. Đến nay, toàn huyện có 150 gia trại, trang trại, 200 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ đạt hiệu quả kinh tế cao, thu nhập bình quân từ 70- 100 triệu đồng/năm. Đoàn thanh niên các xã, thị trấn đã có nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, quyên góp mua thiết bị tiết kiệm điện trị giá trên 293 triệu đồng tặng gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thành lập 3 câu lạc bộ thầy thuốc trẻ với hơn 60 thành viên, tổ chức hoạt động tình nguyện tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.294 lượt trẻ em nghèo, người già neo đơn trị giá 200 triệu đồng.

Với những kết quả đạt được, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3.