Họp báo Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XIV

20:15 05/10/2012     4391

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: 450 đại biểu đoàn viên ưu tú đại diện cho 672.000 đoàn viên tiêu biểu của Thủ đô sẽ về dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 được diễn ra trong cỏc ngày 13, 14 và 15/10/2012 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội.
Độ tuổi bình quân đại biểu Đại hội là 30, đại biểu trẻ tuổi nhất là đại biểu Đỗ Dương Minh Anh (1997) hiện là học sinh lớp 10 Chuyên Anh, trường THPT Chu Văn An.

Đây là thông tin được Ban tổ chức buổi họp báo Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 diễn ra chiều ngày 4/10 cho biết.

a
Thông báo những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Thủ đô trong nhiệm kỳ  với các cơ quan báo chí tại buổi họp báo

Đại hội Đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XIV là Đại hội đầu tiên sau khi Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính theo tinh thần Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII. Đại hội diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay.

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, chăm lo, hỗ trợ thanh niên học tập, lao động, rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ để xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại” và tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới”.

Đại hội có nhiệm vụ: tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN Thủ đô nhiệm kỳ 2007 - 2012, xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN Thủ đô nhiệm kỳ 2012 – 2017; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Bầu BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Đồng thời tổ chức 4 trung tâm thảo luận với các chủ đề: Tuổi trẻ Thủ đô xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới; Tuổi trẻ Thủ đô hành động vì thành phố an toàn giao thông – văn minh đô thị; Tuổi trẻ Thủ đô học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp và Tuổi trẻ Thủ đô xung kích thực hiện phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”.

Đại hội xác định 02 khâu đột phá trong cả nhiệm kỳ đó là: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên Thủ đô; cùng 10 chỉ tiêu và 10 chương trình, đề án, dự án lớn triển khai trong toàn Đoàn.

Chào mừng Đại hội, trong dịp này, Thành Đoàn tổ chức Khởi công dự án xây dựng Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh niên thành phố Hà Nội; khai mạc Triển lãm ảnh “Dấu ấn Tuổi trẻ Thủ đô từ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội lần thứ XIII đến Đại hội lần thứ XIV”; phát động chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” với sự tham gia của gần 7.000 đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Tự hào là thế hệ thanh niên của Thủ đô yêu dấu ngàn năm văn hiến và anh hùng; khắc ghi lời dạy của Bác: “Đối với mọi công tác, thanh niên Thủ đô phải làm gương mẫu cho thanh niên cả nước”, phát huy vị thế và lòng tự hào của thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới, tin tưởng các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và toàn thể ĐV - TTN Thủ đô đã và đang ra sức phấn đấu, mang trí tuệ và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đóng góp vào thành công của Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017, xứng đáng là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là thanh niên Thủ đô văn hiến, anh hùng, vì hòa bình.