Hội nghị BCH Trung ương Hội Sinh viên lần thứ 2 khóa IX tại Đà Nẵng

11:05 18/04/2014     2432

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 17/4, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 2, khóa IX. Đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã chủ trì hội nghị cùng sự tham dự của đại biểu Hội Sinh viên 63 tỉnh thành và các trường ĐH, CĐ.
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam sẽ tập trung thảo luận và cho ý kiến về “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018”; Kế hoạch học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX”; “Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam”; “Hướng dẫn triển khai phong trào sinh viên 5 tốt”...
f
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị

Theo Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam khóa IX Lê Quốc Phong, những nội dung mà Hội nghị lần này tập trung thảo luận, triển khai có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến sự thành công của phong trào sinh viên Việt Nam sau Đại hội và cả trong suốt nhiệm kỳ, thể hiện đúng tinh thần “Sinh viên thi đua học tập - sáng tạo - tình nguyện - hội nhập”.
Riêng với Chiến dịch Sinh viên tình nguyện hè 2014, Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam đặt ra các mục tiêu như: 100% trường cao đẳng, đại học đều tổ chức các hoạt động, hưởng ứng chiến dịch; 100% Hội sinh viên cấp trường có tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về biên giới hải đảo và tham gia Chương trình thắp nến tri ân các Anh hùng-Liệt sỹ vào đêm 26/7. Ngoài ra, trong phong trào sinh viên hè 2014 lần này, sinh viên cả nước sẽ đóng góp 200 công trình là các đề tài, dự án ứng dụng cụ thể kiến thức, chuyên môn, chuyên ngành được đào tạo của tuổi trẻ giảng đường, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Trong thời gian diễn ra Chiến dịch từ 1/6 đến 31/8, trong đó tháng 7/2014 là Tháng cao điểm, hoạt động của chủ đề hướng về biên giới, hải đảo của sinh viên Việt Nam bao gồm các hoạt động tình nguyện, kết nghĩa với các đơn vị quân đội đóng quân ở các vùng biên giới, hải đảo; viết thư thăm hỏi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động chăm lo cho con em cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở vùng xa, vùng sâu.
h
Toàn cảnh Hội nghị
 
Bên cạnh nội dung các hoạt động trên, Ban Chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam còn khuyến khích Hội sinh viên các cấp tổ chức các hoạt động tình nguyện tại các đảo, các vùng biên giới trong đó tập trung các hoạt động tình nguyện đến các đảo tiền tiêu như: Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Phú Quý, Côn Đảo, Thổ Chu, Phú Quốc …
Trong đó, Hội sinh viên TP Hà Nội, các tỉnh Thái Nguyên, Hải Phòng sẽ tổ chức các hoạt động tại đảo Bạch Long Vĩ; Hội sinh viên TP Đà Nẵng và Hội sinh viên Đại học Huế tổ chức các hoạt động tại đảo Cồn Cỏ; Hội sinh viên TP.Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ tổ chức các hoạt động tình nguyện tại đảo Thổ Chu.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong chia sẻ: Biển đảo luôn là chủ đề, là hoạt động mà Hội sinh viên Việt Nam rất quan tâm. Trong nhiệm kỳ này, Hội sẽ tập trung tuyên truyền, thông tin tình hình biển đảo, tổ chức hàng loạt diễn đàn với sự tham gia của các ngành, cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiểu biết cho sinh viên nói riêng, thanh niên Việt Nam nói chung về tình hình chủ quyền của Tổ quốc. Qua đó, giúp các bạn trẻ có nhận thức đúng, gắn với những hành động và việc làm thiết thực, hướng về biển, đảo quê hương như: Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, khuyến khích sinh viên trên địa bàn cả nước có công trình nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội ở các địa bàn trong cả nước, đặc biệt là tại các địa bàn, vùng biển, đảo của đất nước phát triển bền vững.

Hội nghị sẽ diễn ra hết ngày 18/4.