Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 5, khóa IX

14:44 19/01/2016     1264

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 19/1, tại thành phố Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) lần thứ 5, khóa IX. Đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên học kỳ I năm học 2015 - 2016; Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2016; Báo cáo công tác tập hợp, phát huy sinh viên Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2013-2018.
Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 5, khóa IX
Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 5, khóa IX


Trong học kỳ I năm học 2015-2016, các cấp bộ Hội đã bám sát chương trình, chủ đề công tác “Sinh viên Việt Nam sáng tạo và hội nhập”. Nhiều hoạt động sáng tạo, hội nhập được các cơ sở Hội tổ chức sôi nổi, thu hút được đông đảo hội viên, sinh viên tham gia như: Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn thanh niên ASEAN 2015, Ngày sinh viên sáng tạo 2015; tỉnh Vĩnh Long tổ chức Olympic tiếng anh cho sinh viên; Cần Thơ tổ chức giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia; Thái Nguyên tổ chức giao lưu thanh niên Việt - Lào…Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được các cơ sở Hội tập trung đẩy mạnh triển khai; trong đó công tác tuyên truyền, hoạt động tạo môi trường với nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả, có sự lan tỏa, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của sinh viên về việc tham gia phong trào và được nhà trường, xã hội quan tâm. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng sinh viên cũng được các cơ sở Hội chú trọng, trong đó bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các công cụ như tập san, fanpage, email, website, forum để cập nhật thường xuyên thông tin về tình hình sinh viên, kịp thời giải đáp, kiến nghị với nhà trường giải quyết thắc mắc, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên. Bên cạnh đó, Hội Sinh viên các cấp cần chú trọng công tác thông tin báo cáo; công tác phát triển hội viên và phát thẻ hội viên; phát huy sinh viên 5 tốt sau khi tuyên dương...

Đối với việc tập hợp, phát huy sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, hiện đã có 07 tổ chức Hội Sinh viên ở nước ngoài trực thuộc Trung ương Hội SVVN (tăng thêm 3 tổ chức Hội so với năm 2012) với tổng số khoảng 25.000 sinh viên. Thời gian qua, nhiều nội dung tập hợp, đoàn kết sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đã được triển khai như: ban hành Hướng dẫn phong trào “Sinh viên 5 tốt”, quy định tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, quy chế xét chọn giải thưởng Sao Tháng Giêng dành cho sinh viên Việt Nam ở nước ngoài; định kỳ tổ chức giao lưu trực tuyến với thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nước; thành lập các Đoàn công tác đi thăm và làm việc với Hội Sinh viên các nước...

Năm 2016, chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” sẽ được tổ chức từ 15/6 đến 15/8, với tháng 7 là "Tháng cao điểm Chiến dịch". Năm nay, chiến dịch chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện gắn với chuyên môn của sinh viên và có công trình, sản phẩm cụ thể, đặc biệt là các công trình thanh niên hướng về biển đảo, biên giới và tham gia xây dựng nông thôn mới. 100% Hội sinh viên các trường đều tổ chức các hoạt động tình nguyện hướng về biên giới, hải đảo, trong đó tại các đảo tiền tiêu, các đảo Thanh niên, sẽ tổ chức ít nhất 07 đội hình tình nguyện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định, năm 2016 là năm diễn ra rất nhiều sự kiện lớn của đất nước, các cấp bộ Hội cần tập trung triển vào các nội dung trọng tâm như: triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền, hướng dẫn sinh viên tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; triển khai thực hiện chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; triển khai chiến dịch "Mùa hè xanh 2016"; tăng cường hỗ trợ, kết nối và phát huy “Sinh viên 5 tốt”; tăng cương công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận trong hội viên, sinh viên; ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố lớn với Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước...