Hội Nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 3 – Khóa IX

09:03 02/02/2015     1947

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN:Sáng ngày 30/01, tại Thừa Thiên Huế, Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức Hội Nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 3 – Khóa IX.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Với chủ đề “Tự hào truyền thống Sinh viên Việt Nam”, trong thời gian qua, các cấp bộ Hội đã bám sát Chương trình, chủ đề công tác đề ra; một số nội dung hoạt động bước đầu có kết quả tốt, có sự sáng tạo; nội dung hoạt động của Hội được đổi mới, có chiều sâu, phù hợp với tâm lý của hội viên, sinh viên và nhận được sự chia sẻ, đồng cảm của xã hội. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện có bước phát triển mới, gần gũi với sinh viên hơn; công tác tập hợp, đoàn kết, giáo dục các thế hệ sinh viên được thực hiện có hiệu quả. Cụ thể, đến nay, cả nước đã có 25 Hội Sinh viên cấp tỉnh, 46 Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc, 07 Hội Sinh viên tại nước ngoài. Số hội viên tính đến thời điểm tổng kết năm học 2013-2014 là 1.311.241 trên tổng số 2,2 triệu sinh viên, sinh hoạt tại 2.525 chi hội, liên chi hội.

Diễn ra trong 02 ngày (30 và 31/01), Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều ý kiến tập trung vào 07 nội dung chính: Đề án “Giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống cho sinh viên”; kết luận về “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong tình hình mới; Đề án Phát triển Quỹ Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam; Chương trình tư vấn và hỗ trợ sinh viên nhiệm kỳ 2013-2018; Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh 2015; Hướng dẫn đánh giá thi đua Hội Sinh viên cấp tỉnh; Sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên học kỳ I năm học 2014 - 2015.

Trong thời gian tới, BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện các nội dung Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014-2015, hoàn thành chỉ tiêu năm học đã đề ra; triển khai quyết liệt phong trào “Sinh viên 5 tốt” và một số hoạt động trọng tâm khác; đặc biệt, là tổ chức đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội Đảng các cấp và triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.