Hội LHTN góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn X: nhiều giải pháp hay tập hợp, giáo dục thanh niên

18:44 21/08/2012     4039

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN - Ngày 20/8, tại trụ sở Trung ương Đoàn, đại diện các tổ chức thành viên, tập thể trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn cùng dự.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị


Đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Quang Thông đã đề cập tới vai trò của mạng xã hội trong trong giáo dục thanh niên. Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho rằng, hầu hết bạn trẻ ngày nay sử dụng mạng facebook làm công cụ giao tiếp hàng ngày. Theo thống kê, ở Việt Nam hiện có 5,43 triệu người dùng facebook, đa số nằm trong độ tuổi từ 18 – 34 tuổi. Điều này cho thấy, mạng xã hội là môi trường, nhu cầu thực sự của giới trẻ nhưng Đoàn vẫn chưa tiếp cận. Việc tập hợp, giáo dục và định hướng thanh niên thông qua các mạng xã hội nên được coi là chiến lược lâu dài trong công tác Đoàn.

Đồng tình với quan điểm trên, Tiến sỹ Bùi Trường Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chủ tịch nước cho rằng, mạng xã hội có tính lan tỏa, tương tác cao nên vài năm trở lại đây, thanh niên có xu hướng tham gia ngày càng nhiều. Thanh niên cũng thể hiện trách nhiệm xã hội qua môi trường này. Trong khi đó, mạng xã hội luôn ẩn chứa nhiều giá trị ảo, nếu bỏ trống hoặc định hướng không tốt sẽ khiến một bộ phận giới trẻ chạy theo giá trị ảo mà xa rời cuộc sống thực.

Ngoài các kiến nghị, đề xuất Đoàn, Hội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội nhằm kết nối, tập hợp thanh niên trên internet, nhiều ý kiến đã bổ sung các giải pháp tăng cường giáo dục, cỗ vũ thanh niên về lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, tuyên truyền đẩy mạnh ý thức ATGT trong đvtn, hỗ trợ thanh niên khuyết tật, thanh niên yếu thế trong tìm kiếm cơ hội việc làm, lập thân lập nghiệp.

Bạn Nguyễn Thị Lan Anh đóng góp ý kiến tại Hội nghị
Bạn Nguyễn Thị Lan Anh đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Thành viên Ban vận động thành lập Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, thanh niên khuyết tật gần như ít có cơ hội tham gia các hoạt động Đoàn lại dễ bị đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng nên rất mong tổ chức Đoàn có sự giúp đỡ thanh niên khuyết tật nhiều hơn.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Nguyễn Trường Sơn đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đoàn cần có các giải pháp tập hợp mạnh mẽ lực lượng thanh niên đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài. Làm tốt điều này, lực lượng thanh niên trong nước sẽ có thêm điều kiện phối hợp để tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến, hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh... Đồng thời, phát huy vai trò của thanh niên ngoài nước trong quảng bá văn hóa Việt Nam, thực hiện ngoại giao dân dân, bảo vệ chủ quyền lợi ích quốc gia, nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN đã cảm ơn và xin tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí nhấn mạnh: qua Hội nghị, Hội LHTN tăng thêm nhận thức để nhận biết thanh niên ngày nay đang cần gì, qua đó xác định ra nội dung phong trào sát với những yêu cầu của đoàn viên thanh niên hơn, tổ chức các hoạt động để mỗi đoàn viên thanh niên thấy hình ảnh mình trong đó.