Hậu Giang – Khai mạc Hội thi “Tiếng hát học sinh, sinh viên” lần thứ XI và “Học sinh, sinh viên thanh lịch" lần thứ V năm 2015

09:00 08/01/2015     1813

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tối ngày 06/01/2015, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch long trọng khai mạc Hội thi “Tiếng hát học sinh sinh viên” lần thứ XI và “Học sinh, sinh viên thanh lịch” lần thứ V tỉnh Hậu Giang năm 2015 thu hút gần 1000 học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia cổ vũ.
Hội thi diễn ra trong 03 ngày từ ngày 06 đến ngày 08/01/2015 thu hút trên 124 tiết mục dự thi với hơn 700 diễn viên không chuyên đến từ 26 đơn vị là các trường Cao đẳng, Trung cấp, THPT trong toàn tỉnh và Liên Chi hội Sinh viên Hậu Giang tại trường Đại học Tây Đô.
c
 Hội thi “Tiếng hát học sinh, sinh viên” lần thứ XI và “Học sinh, sinh viên thanh lịch" lần thứ V năm 2015

Với chủ đề “Vinh quang Việt Nam”, các đơn vị tham gia Hội thi “Tiếng hát học sinh sinh viên” được chia thành 03 bảng A, B, C (trong đó bảng A gồm các trường Trung học phổ thông có số lớp học từ 18 lớp trở lên; bảng B gồm các trường Trung học phổ thông có số lớp học dưới 18 lớp; bảng C: gồm các trường Trung cấp, Cao đẳng, các liên chi hội sinh viên Hậu Giang). Mỗi đơn vị tham gia hội thi sẽ trình diễn 01 chương trình nghệ thuật tổng hợp bao gồm 05 thể loại gồm đơn ca, song hoặc tam ca, tốp ca, múa độc lập và biểu diễn earobic.

Các đơn vị tham gia Hội thi “Học sinh, sinh viên thanh lịch” cử 02 thí sinh (01 nam, 01 nữ) sẽ trãi qua 03 vòng thi: sơ tuyển; trình diễn trang phục dạ hội và trình diễn 01 trong 04 loại trang phục truyền thống: Kinh, Hoa, Chăm, Khmer; Ban Giám khảo sẽ chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất để bước vào vòng chung khảo xếp hạng và tiến hành thi ứng xử để chọn thí sinh nhất, nhì, ba.

Dự kiến Ban tổ chức Hội thi sẽ trao trên 70 giải thưởng bao gồm: giải toàn đoàn, tiết mục xuất sắc, dàn dựng chương trình và giải cá nhân xuất sắc.
Hội thi là hoạt động truyền thống được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức hàng năm nhằm ôn lại truyền thống hào hùng ngày học sinh, sinh viên 09/01. Từ đó đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi trong học sinh, sinh viên, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những cá nhân có năng khiếu tạo nguồn cho tỉnh nhà.