Hà Nội: Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam 9/01

12:46 10/01/2015     1831

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tối ngày 9/01, tại Nhà văn hóa học sinh sinh viên Thủ đô, Ban Thường vụ Thành Đoàn – Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2015).
Đến dự có các đồng chí: Ngô Thị Doãn Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội; Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Tại Đại hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ I (tháng 02/1950) đã quyết định lấy ngày 9/01 hàng năm là Ngày truyền thống học sinh – sinh viên. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V (tháng 11/1993) cũng lấy ngày 9/01 làm Ngày truyền thống của Hội.

s
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam  Lê Quốc Phong và Chủ tịch Hội sinh viên thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Ngà tặng hoa và biểu trưng cho Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội các thời kỳ.
 
r
Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội đón nhận cờ thi đua xuất sắc 2014 của UBND Thành phố trao tặng

65 năm qua, Hội Sinh viên Việt Nam luôn phát huy truyền thống là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam, là nhịp cầu gắn bó giữa sinh viên với Đảng, Nhà nước và là một lực lượng giáo dục quan trọng trong nhà trường. Hội Sinh viên Việt Nam đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, đó là:  “Huân chương độc lập hạng Nhất” (năm 2000), “Huân chương Hồ Chí Minh” (năm 2005) và “Huân chương Sao vàng” (năm 2010).

Trong bài diễn văn kỷ niệm ngày truyền thống học sinh – sinh viên, ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Ngà đã khẳng định: “Dưới ngọn cờ vinh quang và tiên phong của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Thành phố, lớp lớp học sinh, sinh viên Thủ đô đã kế tục trung thành và phát huy mạnh mẽ những giá trị truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn; truyền thống đoàn kết, nhân văn; truyền thống hiếu học, sáng tạo. Tất cả đã viết nên những bài ca không quên về tuổi trẻ Thủ đô, về tuổi trẻ Việt Nam anh hùng của dân tộc anh hùng”.

“Tuổi trẻ Thủ đô nói chung và học sinh, sinh viên Thủ đô nói riêng sẽ mãi khắc ghi lời Bác Hồ kính yêu đã dạy cho học sinh sinh viên Việt Nam tại Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ II (năm 1958). Đó là tinh thần: “Yêu Tổ quốc, Yêu Nhân dân, Yêu Chủ nghĩa xã hội, Yêu lao động, Yêu khoa học và kỷ luật” và truyền thống là hành trang – Hiện tại là cống hiến – Tương lai là khát vọng của học sinh sinh viên Thủ đô hôm nay”, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Ngà nhấn mạnh.

a
Tuyên dương các đảng viên trẻ tiêu biểu là sinh viên

Tại lễ kỷ niệm năm nay, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội đã vinh dự được UBND Thành phố tằng cờ xuất sắc năm 2014; Thành Đoàn trao Giải thưởng “Cống hiến” cho 07 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp, cống hiến cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô cũng như sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; trao học bổng “Hà Nội nghĩa tình” cho 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho 18 cán bộ Hội sinh viên Thủ đô tiêu biểu; đồng thời tri ân các thế hệ cán bộ Hội Sinh viên Thành phố  và tuyên dương 85 đảng viên trẻ tiêu biểu là sinh viên các trường Đại học, Học viên, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố.