Hà Giang, Bắc Kạn, Quảng Nam: Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội điểm cấp huyện

16:06 21/04/2012     4621

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tỉnh Đoàn Hà Giang đã chọn huyện Bắc Quang làm điểm Đại hội cấp huyện. 183 đại biểu chính thức đại diện cho gần 6.785 đoàn viên trong toàn huyện đã tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Ra mắt BCH huyện Đoàn Bắc Quang
Ra mắt BCH huyện Đoàn Bắc Quang nhiệm kỳ 2012 – 2017

Đại hội đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bắc Quang, nhiệm kỳ 2007 – 2012; mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Bắc Quang nhiệm kỳ 2012 – 2017, báo cáo đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên.

Tại Đại hội, đại biểu Đại hội đã bầu BCH huyện Đoàn Bắc Quang nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 31 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Bá Tuấn được bầu là Bí thư huyện Đoàn Bắc Quang; đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 22 đồng chí và 02 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp BCH lần thứ nhất đã bầu 08 đồng chí vào Ban Thường vụ huyện Đoàn.

Qua Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bắc Quang, Tỉnh Đoàn Hà Giang sẽ rút kinh nghiệm và tập trung chỉ đạo các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc  tổ chức tốt Đại hội các đơn vị tiếp theo.

* Trong hai ngày 19 và 20/4/2012, Tỉnh Đoàn Bắc Kạn đã chỉ đạo điểm huyện Đoàn Bạch Thông tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đại hội lần này sẽ tiến hành bầu Bí thư huyện Đoàn trực tiếp tại Đại hội.

Thiếu nhi huyện Bạch Thông chào mừng Đại hội
Thiếu nhi huyện Bạch Thông chào mừng Đại hội

Toàn huyện hiện có 35 cơ sở Đoàn với tổng số 2.684 đoàn viên đang tham gia sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Thông đã tổ chức nhiều phong trào hiệu quả thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, như: xây dựng 10 mô hình thanh niên phát triển kinh tế cho thu nhập từ 70 triệu đồng/năm; đảm nhận 21 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng số vốn vay trên 13 tỷ đồng giúp cho 694 hộ gia đình thanh niên được vay vốn; tập huấn cho 300 ĐVTN các xã về kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt. Tặng 24 sổ tiết kiệm trị giá 9,6 triệu đồng và 546 xuất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ngào vượt khó học tốt; thành lập và duy trì hoạt động của 17 tổ thanh niên xung kích với 120 ĐVTN tham gia; … thông qua các phong trào toàn huyện đã kết nạp mới 606 đoàn viên; phát thẻ đoàn cho 1.926 đồng chí.

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung, Đại hội đã bầu BCH huyện Đoàn gồm 21 đồng chí; tiến hành bầu Bí thư huyện Đoàn trực tiếp Đại hội, đồng chí Phùng Đức Hậu tiếp tục tái cử chức danh Bí thư huyện Đoàn. Tại phiên họp BCH lần thứ I, 7 đồng chí đã được bầu vào BTV huyện Đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh bí thư trực tiếp tại Đại hội
Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh bí thư trực tiếp tại Đại hội Đoàn huyện Điện Bàn lần thứ XV

* Quảng Nam: Trong 2 ngày 18-19/4, Đại hội Đoàn huyện Điện Bàn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012- 2017 đã diễn ra với sự tham dự của 170 đại biểu đại diện cho 10.144 đoàn viên trong toàn huyện. Đây là đơn vị đầu tiên trong 2 đơn vị được Tỉnh đoàn chỉ đạo Đại hội điểm và bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất một số công trình, phần việc của phương hướng nhiệm kỳ mới, trong đó xây dựng và ra mắt Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Điện Bàn từ khi thành lập đến nay; vận động nguồn quỹ tiết kiệm “Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Điện Bàn” trên 100 triệu đồng; mỗi năm tổ chức 1-2 chiến dịch thanh niên tình nguyện về với vùng cao, thanh niên tình nguyện của toàn huyện về 1 xã để tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng ngân hàng máu sống của tuổi trẻ Điện Bàn, mỗi năm hiến trên 300 đơn vị máu.

Đại hội đã bầu 32 đồng chí vào BCH huyện Đoàn nhiệm kỳ 2012- 2017, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp tục tái đắc cử Bí thư huyện Đoàn. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu gồm 13 đồng chí đi dự Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XVII.