Đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện

12:20 12/07/2015     1376

Hoạt động Hội, Đội   Ngày 10-7, Thành đoàn TP.HCM đã tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2014-2015.
Theo đó, một số kết quả đạt được: vận động các nguồn trao được gần 32 tỉ đồng học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn; 6.290 đề tài nghiên cứu khoa học (vượt hơn 25% so với chỉ tiêu); gần 2,1 triệu ngày tình nguyện (đạt 133,3%); kết nạp mới 10.457 đoàn viên; 100% các trường có học sinh trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề đều triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”.

d
Ảnh minh họa

Tại buổi tổng kết, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ giải pháp xây dựng mẫu hình sinh viên của trường, ĐH Sài Gòn nói về cách thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn, CĐ Công nghệ Thủ Đức trình bày giải pháp giáo dục lòng yêu nghề cho học sinh nghề trong phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”.

Trong khi đó, ĐH Khoa học xã hội & nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) bàn về cách Đoàn trường đã làm để thực hiện chủ đề năm “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, còn ĐH Kinh tế - luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ các giải pháp đơn vị này đang thực hiện giúp sinh viên chuẩn bị kỹ năng, tự tin hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) hình thành cuối năm nay.

Cùng những kết quả đạt được, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM Phạm Hồng Sơn cho rằng cơ sở còn lúng túng trong việc đánh giá hiệu quả các hoạt động giáo dục của Đoàn, việc thăm dò ý kiến đoàn viên thanh niên sau mỗi hoạt động đã làm song còn ít và hiệu quả chưa như mong muốn.

Theo anh Sơn, hoạt động Đoàn của các đơn vị trường học năm học tới vẫn phải bám sát và thực hiện hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tìm kiếm giải pháp để cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn, xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên phải có chuyển biến rõ nét, tìm được gương điển hình.

Tổ chức Đoàn phải đóng vai trò nòng cốt, định hướng hoạt động hội sinh viên các trường với phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” và thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”. “Dấu ấn chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện cần được nâng cao hơn gắn với hoàn thành nhiệm vụ dạy tốt, học tốt của đơn vị, đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, chất lượng đoàn viên và sinh hoạt chi đoàn...” - anh Sơn nhấn mạnh.

Dịp này, các đơn vị xuất sắc đã được khen thưởng. Trong đó Đoàn các trường ĐH: Khoa học tự nhiên, Quốc tế, Kinh tế - luật (đều thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM) và CĐ Công nghệ Thủ Đức được trao cờ xuất sắc dẫn đầu các cụm thi đua.