Đoàn thanh niên HV Cảnh sát ra mắt Ban chấp hành mới

08:01 19/04/2012     4596

Hoạt động Hội, Đội   Ngày 18-4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện CSND đã tổ chức Đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2012 – 2014. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành và Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện nhiệm kỳ mới.

Ban chấp hành Đoàn thanh niên Học viện Cảnh sát Nhân dân khóa XV, nhiệm kỳ 2012 - 2014 ra mắt đại hội.
BCH Đoàn TN Học viện Cảnh sát Nhân dân khóa XV, nhiệm kỳ 2012 - 2014 ra mắt đại hội.

Tham dự đại hội, các đại biểu đã thông qua báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên lần thứ XIV 2009 – 2012; phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên lần thứ XV nhiệm kỳ 2012 – 2014.

Nối tiếp những kết quả đã đạt được trong công tác và phong trào Đoàn thanh niên nhiệm kỳ trước, Đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2012 – 2014 diễn ra với chủ đề “Tuổi trẻ học viện CSND phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, năng động, sáng tạo trong học tập rèn luyện, chung tay xây dựng học viện CSND trở thành trường trọng điểm quốc gia".

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn thanh niên Học viện thực hiện tốt các cuộc vận động lớn khơi dậy tinh thần tự giác, sống có lý tưởng trong mỗi đoàn viên sinh viênnhư: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Xây dựng phong cách người CSND vì nhân dân phục vụ, Tuổi trẻ Học viện CSND sống có văn hóa, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND…

Tổ chức các hoạt động mang tính xã hội cộng đồng như: Bánh chưng và áo ấm ngày Tết, Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu; Tình nguyện về xã Đồng Lập (Can Lộc, Hà Tĩnh); Tiếp sức mùa thi…

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành và Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Cảnh sát nhiệm kỳ XV. Các đại biểu đã thông qua danh sách đề cử 17 đồng chí và 15 đồng chí đã được bầu vào Ban chấp hành Đoàn Tn Học viện.

Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân là một trong số 6 cơ sở thực hiện thí điểm bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội, đồng chí Vũ Văn Ninh được bầu làm Bí thư Đoàn TN học viện.

Cũng tại Đại hội, Đại hội đã bầu 17 đồng chí tham dự Đại hội Đoàn thanh niên Tổng cục Xây dựng lực lượng Cảnh sát Nhân dân.