Đoàn Khối Doanh nghiệp TW: Hội nghị góp ý văn kiện ĐH Khối Doanh nghiệp TW lần thứ II

11:40 26/09/2012     3907

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều ngày 25/9 tại Hà Nội, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị góp ý văn kiện ĐH Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017.
Đồng chí Vũ Đức Tú – Phó Bí thư Đoàn Khối, Nguyễn Trung Hiếu - Phó Bí thư Đoàn Khối đồng chủ trì hội nghị.

Tại buổi thảo luận, đại diện của 33 cơ sở thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, các ý kiến đều đồng tình với kết cấu, trình bày của Dự thảo báo cáo đã nêu bật được những kết quả, phân tích rõ nguyên nhân, chỉ ra những hạn chế, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khối trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tập trung nêu bật giải pháp đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn trong việc đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc xóa nghèo bền vững đối với hộ nghèo ở các vùng sâu, vùng xa bằng cách xây dựng những nhà máy, xí nghiệp ở những huyện nghèo để giải quyết việc làm cho thanh niên...

Bên cạnh đó, các đại biểu kiến nghị cần tổ chức xây dựng đảng và đoàn trong toàn hệ thống nhằm phát huy nguồn lực và thế mạnh của đoàn viên Khối, đồng thời, các đại biểu kiến nghị ở các đoàn cơ sở tiến hành tổ chức đại hội từ 5 năm/2 lần xuống đại hội 5 năm/1 lần, bởi vì đại hội xong lại lo đại hội tiếp về nhân sự, công tác bầu cử nhưng do thời gian ngắn nên tồn tại nhiều bất cập.

Ngoài ra, các đại biểu góp ý về các chương trình, đề án trong nhiệm kỳ tới nên có nội dung thiết thực gắn với hoạt động của Khối Doanh nghiệp như tham gia dựng nông thôn mới, hỗ trợ thanh thiếu niên, hộ nghèo; đề án đoàn viên tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tham gia tái cấu trúc doanh nghiệp...

Tại hội nghị, các đại biểu đã gợi mở nhiều ý kiến cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ tới như chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên; kết hợp nội dung nghị quyết của Đảng với các phong trào của Đoàn; phong trào “5 xung kích - 4 đồng hành” cần triển khai có trọng tâm, trọng điểm, không nên dàn trải và nên thay đổi các nội dung cho phù hợp với tình hình thanh niên và đơn vị mình...