Đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích xây dựng Tuyên Quang giàu đẹp

14:34 25/09/2012     4681

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 02 ngày 24 và 25/9, tại TP Tuyên Quang đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017. 232 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, tiếng nói và nguyện vọng của tuổi trẻ toàn tỉnh về dự Đại hội.
Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Nguyên Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Hà Quang Dự, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang; cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ VNAH; đại diện các sở ban ngành; các Tỉnh Đoàn: Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Giang, Bình Thuận và Đoàn TN Quân khu II đã đến dự Đại hội.

a
Thay mặt BCH Trung ương Đoàn, đ/c Nguyễn Mạnh Dũng đã trao tặng bức trướng mang dòng chữ: “Tuổi trẻ Tuyên Quang đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích, xây dựng quê hương, đất nước phát triển”.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN của tỉnh nhiệm kỳ 2012 - 2017; đóng góp ý kiến vào dự thảo trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; bầu BCH Tỉnh Đoàn khóa XIV và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Phát huy sức trẻ xây dựng nông thôn mới

Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị, xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vận động ĐVTN đóng góp công lao động, kinh phí, cát sỏi, vật liệu để thực hiện đề án bê tông hoá đường giao thông nông thôn... Tích cực tham gia chương trình giảm nghèo, xuất khẩu lao động, làm nhà cho hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Kết quả, đã thực hiện 3.096 công trình TN, phần việc TN; tu sửa 1.484,3 km đường giao thông liên thôn; nạo vét 1.706 km kênh mương; đắp 18 phai đập thuỷ lợi; tu sửa, làm mới 39 cây cầu qua suối; đảm nhận duy tu, bảo dưỡng đường giao thông tuyến xã dài 113,5km; thực hiện 3 công trình vệ sinh nông thôn tại thôn Bó Củng, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hoá, hỗ trợ 122 hộ làm 3 công trình vệ sinh với 364 công trình; phối hợp đảm nhận làm 142,3km đường bê tông, huy động hơn 40.000 công lao động tham gia san lấp mặt bằng, đắp lề đường; sửa chữa, làm mới 823 nhà cho hộ nghèo, 78 lớp học mầm non, 23 nhà bán trú cho học sinh.... Qua những việc làm cụ thể đó, đã thể hiện tính chủ động dám nghĩ, dám làm, dám đảm nhận những việc khó, việc mới, việc phát sinh trên mọi lĩnh vực của tổ chức đoàn các cấp và ĐVTN.

a
Quang cảnh Đại hội

Trong lĩnh vực đồng hành với TN trong nghề nghiệp và việc làm, 5 năm qua, các cơ sở Đoàn đã phối hợp giải quyết việc làm mới cho 78.526 TN, vận động 3.444 TN đi xuất khẩu lao động. Tổ chức 87 lớp tư vấn nghề cho 63.299 TN, 113.115 TN được định hướng, tư vấn, giới thiệu việc làm. Toàn Đoàn triển khai 21 dự án vay vốn, với số vốn quay vòng 1,3 tỷ đồng; tổng số dư nợ do các cơ sở đoàn tín chấp đạt trên 187,1 tỷ đồng. Tỉnh Đoàn phối hợp triển khai mô hình sản xuất mành cọ tại xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên; xây dựng mô hình "Vỗ béo bò thịt" trị giá 114,3 triệu đồng tại xã Khuôn Hà và Thanh Tương, huyện Na Hang với 60 hộ gia đình TN tham gia...

Chất lượng cơ sở là trọng tâm, cán bộ là then chốt, đoàn kết, tập hợp TN là nhiệm vụ hàng đầu

Trong nhiệm kỳ mới, xác định mục tiêu là: “Xây dựng thế hệ trẻ tỉnh Tuyên Quang phát triển toàn diện, có lý tưởng cách mạng, ý thức công dân, lối sống văn hóa vì cộng đồng; có sức khỏe, trình độ học vấn, nghề nghiệp, việc làm, kỹ năng xã hội và ý thức vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; phát huy vai trò, trách nhiệm của TN thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp TN; xung kích góp phần xây dựng quê hương cách mạng ngày càng phát triển’’.

a
Màn múa hát: Thanh niên xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới
a
Văn nghệ chào mừng Đại hội

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Tuyên Quang đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích xây dựng quê hương ngày càng phát triển”, nhiệm kỳ 2012 - 2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục đề ra các giải pháp theo hướng cụ thể, thiết thực, căn cứ vào tình hình thực tế địa phương. Trong đó xung kích trên 5 mặt trận mới: phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; làm chủ khoa học kỹ thuật và xây dựng nông thôn mới; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tình nguyện vì cộng đồng; xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đoàn tiếp tục xác định “Chất lượng cơ sở là trọng tâm, cán bộ là then chốt, đoàn kết, tập hợp TN là nhiệm vụ hàng đầu” trong xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Đoàn các cấp tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng hoạt động đoàn cơ sở; mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết TN; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu của công tác đoàn và phong trào TTN trong giai đoạn hiện nay.

Đoàn thực sự là người bạn đồng hành đáng tin cậy của TN


a
Đ/c Nguyễn Sáng Vang tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang mang dòng chữ: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Sáng Vang đã biểu dương những thành tích và sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, ĐV – TTN  toàn tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua, đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ tỉnh luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ tỉnh  nhà và tin rằng với truyền thống cách mạng, TN sẽ là lực lượng xung kích trong sự nghiệp CNH, HĐH, chung sức cùng Đảng bộ tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu sớm đưa Tuyên Quang thoát ra khỏi tỉnh trạng kém phát triển và phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc.
a
Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Hoan nghênh và tán thành thái độ nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào TTN của tỉnh, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đã phát biểu nhấn mạnh: phấn đấu để Đoàn thực sự là người bạn đồng hành đáng tin cậy của TN. Muốn vậy, các hoạt động, các phong trào của Đoàn phải xuất phát từ TN. Mỗi tổ chức Đoàn phải trở thành cầu nối giữa TN với khoa học, công nghệ mới, phương thức sản xuất mới, với vốn vay; định hướng, hỗ trợ TN vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng cho gia đình, cho quê hương.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới Tỉnh Đoàn cần tập trung nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ Đoàn cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số.

a
Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

a
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Tỉnh Đoàn Tuyên Quang khóa XIV

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội đã bầu BCH Tỉnh Đoàn khóa XIV gồm 35 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất của BCH Tỉnh Đoàn khóa XIV đã bầu BTV Tỉnh Đoàn gồm 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Hưng Vượng được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn; bầu 03 Phó Bí thư gồm: Vũ Quang Thắng, Âu Thế Thái và Nguyễn Thị Thanh Huyền; đồng thời bầu UBKT với 05 đồng chí do đồng chí Âu Thế Thái làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X gồm 11 đồng chí và 01 đại biểu đương nhiên, cùng 02 đại biểu dự khuyết.

a
Các đ/c Lãnh đạo chụp ảnh với BCH Tỉnh Đoàn khóa XIV ra mắt tại Đại hội

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 đánh dấu sự phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào TTN tỉnh, phát huy truyền thống quê hương cách mạng – thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến, tin tưởng mỗi đoàn viên, TN sẽ mang hết nhiệt huyết và sáng tạo của tuổi trẻ xung kích, tình nguyện hoàn thành xuất sắc các chương trình mục tiêu Đại hội đề ra