Đại hội Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Long An khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2019

14:43 16/06/2014     2164

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 12/6, tại Hội trường Thành Ủy Tân An đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Long An lần I, nhiệm kì 2014 - 2019. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội Sinh viên Việt Nam; đ/c Trần Hữu Phước – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; đ/c Phạm Văn Bốn - Bí thư Tỉnh Đoàn và 119 sinh viên tiêu biểu.
Từ khi chính thức thành lập Ban vận động thành lập Hội sinh viên tỉnh Long An vào tháng 11/2013, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn cùng với sự nỗ lực của toàn thể sinh viên, cuối cùng sinh viên tỉnh Long An chính thức gia nhập vào ngôi nhà chung của tổ chức Hội và phong trào sinh viên cả nước.
Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Long An khoá I ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Long An khoá I ra mắt Đại hội


Đại hội đã thống nhất thông qua văn kiện Đại hội và tiến hành hiệp thương chọn cử Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tỉnh gồm 19 đồng chí và đồng chí Nguyễn Hoài Thanh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn được đại hội tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kì 2014 - 2019.

Phát biểu tại đại hội đồng chí Nguyễn Hoài Thanh - Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh khóa I đã kêu gọi toàn thể sinh viên trong tỉnh cùng chung tay xây dựng Hội sinh viên Việt Nam tỉnh ngày càng vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết sinh viên; xây dựng thế hệ sinh viên giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường dân dộc, sống có văn hóa, lý tưởng; sống có hiểu biết, có tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; rèn luyện toàn diện, phát huy sức trẻ, trình độ chuyên môn, phấn đấu đạt các tiêu chí danh hiệu sinh viên 5 tốt: Đạo đức tốt - học tập tốt - thể lực tốt - kỹ năng tốt - hội nhập tốt; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội sinh viên Việt Nam tỉnh Long An lần I, nhiệm kì 2014 – 2019, góp phần xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu đẹp.