Đại hội Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2012 - 2014

10:00 12/06/2012     4016

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 09/6/2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2012 - 2014.

Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới
Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Thơ - Ủy viên BCH TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, đồng chí Ngô Tiến Bình - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và 122 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.600 đoàn viên thanh niên toàn trường.

Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn từ ngày thành lập là đơn vị trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, đến năm 2011, Đoàn trường đã được nâng cấp lên tương đương với Đoàn cấp huyện và trực thuộc Tỉnh Đoàn Lạng Sơn. Theo báo cáo chính trị được thông qua tại Đại hội, nhiệm kỳ 2009 - 2012 chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác tuyên truyền giáo dục thường xuyên được quan tâm thực hiện; tổ chức tổng vệ sinh lao động được trên 135 buổi; tuyên truyền, vận động 651 đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện và đã hiến được 420 đơn vị máu, một số đoàn viên đã tình nguyện hiến máu tại bệnh viện khi có bệnh nhân nguy kịch cần truyền máu; ủng hộ quỹ xây dựng nhà bán trú dân nuôi, quỹ hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó đạt trên 35 triệu đồng; 650 sinh viên đăng ký và tham gia Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hằng năm; đoàn viên chi đoàn giáo viên luôn nêu cao trách nhiệm trong công tác, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, có 27 đoàn viên chi đoàn đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở; phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thường xuyên dược quan tâm đẩy mạnh tổ chức các hoạt động chuyên đề, ngoại khóa theo chủ đề, chủ điểm, tôn vinh gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu... Tỷ lệ đoàn viên thanh niên xếp loại khá trở lên đạt 98,8%, không có đoàn viên yếu kém; Đoàn trường luôn được Đoàn cấp trên đánh giá và công nhận là đơn vị vững mạnh xuất sắc. Trong nhiệm kỳ 2009 - 2012, Đoàn trường đã giới thiệu 12 đoàn viên ưu tú cho Đảng, có 3 đồng chí được kết nạp Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh Đoàn và Lãnh đạo nhà trường đã biểu dương, ghi nhận những thành tích của Đoàn trường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời yêu cầu Ban Chấp hành Đoàn trường khóa mới cần vận dụng và phát huy những thế mạnh riêng của nhà trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục với nhiều hình thức đổi mới, gần gũi, thiết thực để thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên hơn; triển khai thực hiện tốt phong trào học tập, rèn luyện trau dồi y đức, giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới; chủ động, tăng cường tham mưu đề xuất với cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường hơn nữa.

 Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2014 gồm 15 đồng chí, bầu 9 đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn tỉnh làn thứ XII, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu đồng chí Bùi Văn Thảo giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường. Đại hội cũng đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2014, trong đó tập trung thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% các liên chi đoàn duy trì thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, thực hiện hiệu quả phong trào "5 xung kích, 4 đồng hành" và tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyền hè hằng năm; 95% chi đoạn đạt vững mạnh, 98,9% đoàn viên xếp loại từ khá trở lên, không có chi đoàn và đoàn viên yếu kém; giới thiệu cho Đảng 15 đoàn viên ưu tú trở lên; hằng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động quy mô cấp trường hướng về xây dựng nông thôn mới; thành lập câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" của Đoàn thanh niên nhà trường.

Với chủ đề "Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn thi đua rèn luyện, học tập, trau dồi y đức, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", Đại hội kêu gọi tuổi trẻ toàn trường phát huy trí tuệ, bản lĩnh, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thi đua học tập, rèn luyện vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân.