Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Lạng Sơn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012 - 2017

08:17 28/05/2012     4208

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày 24,25/5/2012, Thành Đoàn Lạng Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Lạng Sơn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2007-2012.

Thành Đoàn Lạng Sơn nhận cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền
Thành Đoàn Lạng Sơn nhận cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền

Dự đại hội có 150 đại biểu ưu tú được lựa chọn từ 41 cơ sở Đoàn và 104 chi đoàn khối phố, thôn bản, đại diện cho hơn 16 nghìn đoàn viên thanh niên toàn thành phố; đồng chí Lương Viết Kiểm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và đồng chí Nguyễn Minh Thơ - UV BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Là địa bàn trung tâm của tỉnh, trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy, UBND thành phố Lạng Sơn, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh Đoàn, với tinh thần xung kích tình nguyện, nỗ lực phấn đấu của tuổi trẻ thành phố, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố đã có nhiều tiến bộ, đạt được nhiều kết quả cao, góp phần tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Ban Chấp hành Thành Đoàn đã chỉ đạo tổ chức được gần 300 buổi sinh hoạt chuyên đề ôn lại truyền thống dân tộc, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho hơn 15 nghìn lượt ĐVTN; tổ chức các hội diễn, các cuộc thi tìm hiểu về Bác thu hút hàng nghìn lượt thanh thiếu nhi tham gia, xây dựng 4 công trình thanh niên làm theo lời Bác với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng; quản lý tốt 12 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ là 4,651 tỷ đồng; tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, thành lập 05 đội TNXK hướng dẫn ATGT; quyên góp, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt được 55,8 triệu đồng; xây dựng 02 nhà bán trú dân nuôi tổng kinh phí 132 triệu đồng; vận động thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm, tặng quà cho 160 tân binh với tổng trị giá hơn 12 triệu đồng; cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Vì đàn em thân yêu” được triển khai sâu rộng, ủng hộ 29.758 bộ quần áo, 102 đôi giày dép, 35.916 tập sách vở, 2.491 đồ dùng học tập các loại cho học sinh nghèo; tặng 994 suất quà với tổng trị giá trên 100 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình chính sách; kết nạp được 6.055 đội viên mới, 45.677 em đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ các cấp; tổ chức 6 lớp tập huấn cấp huyện về công tác Đoàn, Hội, Đội với hơn 450 cán bộ chủ chốt cấp xã tham gia, mỗi năm tổ chức gần 20 lớp tập huấn cấp cơ sở cho gần 400 cán bộ Đoàn; kết nạp được 5.104 đoàn viên mới; giới thiệu 585 đoàn viên ưu tú cho Đảng, được kết nạp vào Đảng 449 đồng chí. Với những thành tích đạt được, Đoàn Thanh niên thành phố Lạng Sơn đã được Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua công nhận là đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 5 năm liền (2007 - 2012), 10 tập thể có thành tích xuất sắc được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng bằng khen.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ thành phố Lạng Sơn bản lĩnh, tự tin, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội đã đề ra phương hướng hành động, giải pháp thực hiện với các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2012 - 2017: 100 % cán bộ đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn, pháp luật của Nhà nước; 100% các cấp bộ Đoàn thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 70% trở lên cán bộ Đoàn các cấp đạt chuẩn về trình độ và trong độ tuổi theo Quy chế cán bộ Đoàn; kết nạp 5.500 đoàn viên mới, xây dựng 05 tổ chức Đoàn - Hội trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh; tỷ lệ tập hợp thanh niên tham gia các tổ chức do Đoàn làm nòng cốt đạt trên 70%; phấn đấu giới thiệu cho Đảng 700 đoàn viên ưu tú trở lên; 80% đoàn viên thanh niên được tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, 100% các cơ sở Đoàn có công trình, phần việc thanh niên giúp đỡ xã Mai Pha đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 8/8 Đoàn cơ sở xã, phường đảm nhận, duy trì có hiệu quả ít nhất 01 đoạn đường thanh niên tự quản và giúp đỡ ít nhất 01 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh thiếu niên chậm tiến tại địa phương.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ 07 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII gồm 20 đồng chí, đồng chí Trần Văn Tùng tái cử giữ chức vụ Bí thư Thành Đoàn khóa XX, nhiệm kỳ 2012 -2017. Đại hội tin tưởng rằng, với bản lĩnh và sự quyết tâm cao, tuổi trẻ thành phố sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng thành phố và quê hương Xứ Lạng giàu đẹp, văn minh.