Đại hội Đoàn Thanh niên quân đội được tổ chức từ ngày 27-29/11

15:12 17/11/2012     5079

Hoạt động Hội, Đội   Tại cuộc gặp mặt báo chí chiều 16/11 do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ VIII (2012-2017) sẽ được tổ chức từ ngày 27-29/11.
a
Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Đồng Nai)
Chủ đề của đại hội là “Thanh niên Quân đội phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xung kích, sáng tạo, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố quốc phòng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

Đại hội là dịp đánh giá kết quả công tác và phong trào thanh niên quân đội trong 5 năm qua (2007-2012), làm rõ những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở các cấp; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và những giải pháp thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội 5 năm tới (2012-2017).

Đại hội lần này sẽ có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo xứng danh Bộ đội cụ Hồ;” giao lưu với tuổi trẻ các đơn vị Bội đội Biên phòng, Binh chủng Tăng Thiết giáp, Học viện Kỹ thuật quân sự…

5 năm qua, công tác thanh niên trong quân đội đã có sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thanh niên quân đội đã thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm là giáo dục và rèn luyện thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, giữ vững phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”; mẫu mực về kỷ luật và tác phong chính quy.

100% tổ chức đoàn cơ sở trong quân đội tổ chức kết nghĩa và có chương trình phối hợp hoạt động với Đoàn thanh niên địa phương, với nhiều hoạt nội dung, hình thức sinh động, sáng tạo như tham gia xây dựng nông thôn mới; huấn luyện, trang bị kỹ năng cho thanh niên, trải nghiệm quân đội, học kỳ quân đội; chương trình “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Vì Trường Sa thân yêu”, “Xuân biên cương, Tết hải đảo”, “1.000 địa chỉ tình nghĩa và 1.000 Đội Thiếu niên Tiền phong được đỡ đầu”…/.