Đại hội điểm Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2012-2017

08:18 11/04/2012     4715

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày 08 - 09/4/2012, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2012 - 2017.
Đây là đơn vị cấp huyện đầu tiên trong Khối tổ chức Đại hội điểm. Đại hội có hơn 250 đại biểu chính thức đại diện cho 865 đoàn viên thanh niên VPCP.

Đoàn Thanh niên VPCP hiện có 8 đoàn cơ sở và 1 chi đoàn cơ sở. Đội ngũ đoàn viên thanh niên VPCP về cơ bản có trình độ học vấn và năng lực công tác tốt, được tiếp cận thông tin nhanh, đa dạng, có đời sống, văn hóa tinh thần phong phú; nhiều đoàn viên, thanh niên và cán bộ đoàn chủ chốt giữ cương vị lãnh đạo cấp cục, vụ, đơn vị.
s
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2017 ra mắt tại đại hội

Nhiệm kỳ 2007-2012, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên VPCP đặc biệt quan tâm, triển khai tổ chức đồng bộ, kịp thời với nội dung và hình thức sinh động, sáng tạo, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên như Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” được triển khai mạnh mẽ.

Các hoạt động về nguồn, thăm các di tích lịch sử, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước được thường xuyên tổ chức như thăm khu ATK (Thái Nguyên, Tuyên Quang), K9-Ba Vì, tổ chức Lễ báo công dâng Bác.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền cũng được Ban Chấp hành chú trọng, nhiều tin, bài về hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên được đăng tải trên Cổng TTĐT Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ và trên Trang tin điện tử VPCP.

Kết quả phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc được triển khai có hiệu quả thiết thực. Các cơ sở Đoàn đã chủ động xung kích vào những khâu mới, phát huy sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, phong trào thi đua yêu nước thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu “năng suất, chất lượng, hiệu quả” và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ hoạt động của Đảng, Nhà nước và cơ quan VPCP được triển khai rộng trong đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cuộc vận động “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo” được đẩy mạnh và tổ chức thường xuyên. Các hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã trở thành hoạt động thường niên, được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Mặt khác, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, góp phần ổn định tổ chức, đặt nền móng cho sự phát triển vững mạnh của Đoàn Thanh niên VPCP và các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Đoàn viên, thanh niên VPCP luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và tích cực tham gia công tác Đoàn, đóng góp tích cực vào thành tích chung của VPCP là cơ quan giúp việc trực tiếp cho Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên VPCP nhiệm kỳ 2012-2017 đã bầu ra Ban Chấp hành mới bao gồm 15 đồng chí. Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Hoàng Minh Tiến (Chuyên viên Vụ Văn xã Khoa giáo) là Bí thư; các đồng chí Lê Xuân Khế (chuyên viên VP Đảng ủy), Đào Văn Thắng (Trung tâm Hội nghị Quốc tế) là Phó Bí thư.

Đại hội cũng bầu 4 đồng chí đi dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Với chủ đề “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ công chức trẻ VPCP chuyên nghiệp, xung kích, sáng tạo, hội nhập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Với chủ đề “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ công chức trẻ VPCP chuyên nghiệp, xung kích, sáng tạo, hội nhập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Đại hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên thanh niên. Động viên ĐVTN tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, khả năng tiếp cận tri thức mới, phấn đấu trở thành chuyên gia giỏi, cán bộ kiểu mẫu trong tham mưu, tổng hợp và phục vụ hậu cần cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Thứ hai là đẩy mạnh học tập, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, đặc biệt là những sáng kiến, công trình khoa học mang tính khả thi, có khả năng ứng dụng hiệu quả vào công việc tại VPCP.

Thứ ba là xây dựng hình mẫu cán bộ, công chức và người lao động với tác phong chuyên nghiệp, đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ, VPCP; chủ động đề xuất và tham mưu kịp thời các vấn đề xã hội quan tâm.

Thứ tư, chủ động tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo VPCP về công tác thanh niên; qua đó, tạo cơ hội để cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên phát huy tài năng, trí tuệ, sẵn sàng lao động và cống hiến…

Thứ năm là nâng cao đoàn kết, nhất trí trong tổ chức Đoàn, quán triệt tinh thần đoàn kết đến từng đoàn viên thanh niên, từ đó mỗi cán bộ, công chức là đoàn viên phải tự nhận thức vai trò của mình, cùng nhau đồng tâm hiệp lực thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao…