Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II

18:52 05/01/2013     8725

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN - Sáng nay 03/01/2013, 287 đại biểu đến từ 66 đoàn đại diện cho hàng hàng vạn y, bác sĩ trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc đã về tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2015 tại Thủ đô Hà Nội.
Các đại biểu hiệp thương chọn cử Đoàn chủ tịch Đại hội
Các đại biểu hiệp thương chọn cử Đoàn chủ tịch Đại hội


Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II, là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ ngành Y tế, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội, là ngày hội đoàn kết và hành động của lực lượng Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Trong phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử Đoàn chủ tịch Đại hội, cử đoàn thư ký, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; hiệp thương Ban Chấp hành và Ban kiểm tra Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2012 – 2015 gồm 98 đại biểu. Cũng tại phiên làm việc này các đại biểu đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2009 – 2012, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ 2012 – 2015. Bên cạnh đó đại biểu đã biểu quyết không sửa đổi Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho 15 tập thể xuất sắc
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho 15 tập thể xuất sắc


Để tiếp tục triển khai 3 cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức”; “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học" và “Thầy thuốc trẻ vì sức khoẻ cộng đồng”, trong nhiệm kỳ 2012 – 2015, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ đưa ra nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả với khẩu hiệu hành động “Thầy thuốc trẻ Việt Nam rèn đức, luyện tài, vì sức khỏe cộng đồng”. Đồng thời, xây dựng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thầy thuốc trẻ… để đội ngũ thầy thuốc trẻ cống hiến tài năng và sức trẻ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.


Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen cho 15 tập thể y, bác sỹ trẻ có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ. Bộ Y tế tặng bằng khen Bộ trưởng cho 10 tập thể và 16 cá nhân xuất sắc. Ngoài ra, 7 cá nhân xuất sắc khác nhận bằng khen của Trung ương Hội và 8 các nhân có thành tích xuất sắc trong ngiên cứu KHCN cũng được Ủy ban trung ương hội trao tặng bằng khen.