Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 -2021

09:05 28/09/2016     1238

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 25/9, Ban Vận động thành lập Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016 – 2021, với hành động “Sinh viên Sơn La học tập tốt, rèn luyện tốt, đoàn kết, xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

Đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí Cầm Ngọc Minh, đồng chí Nguyễn Minh Triết và đồng chí Vàng A Lả tặng hoa cho Ban Chấp hành Hội khóa I


Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La;
đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Sơn La; đồng chí Vàng A Lả - Ủy viên BCH TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh đoàn Sơn La; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; 107 đại biểu chính thức, 400 đại biểu dự khán.

Báo cáo của Ban vận động thành lập Hội đã khẳng định: Trong những năm qua, lực lượng sinh viên tỉnh Sơn La không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, với hơn 11.000 sinh viên chính quy  học tập tại 01 trường đại học, 04 trường cao đẳng, trong đó có 03 trường đã có tổ chức Hội Sinh viên. Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc tạo môi trường cho sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, Hội sinh viên các trường đã thường xuyên tổ chức các diễn đàn tư vấn hướng nghiệp, thành lập các câu lạc bộ, tổ, đội nhóm theo sở thích thu hút được đông đảo sinh viên tham gia; Hội sinh viên các trường đã tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện với nhiều nội dung ý nghĩa hướng về cơ sở: Chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình vì đàn em thân yêu…; đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong sinh viên, từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã có 200 sinh viên đã được nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường, 5 sinh viên nhận danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Trung ương…

Sau khi nghe báo cáo về quá trình hoạt động của sinh viên tỉnh Sơn La trong thời gian qua, các Đại biểu đã thảo luận đề ra 10 chỉ tiêu phấn đấu, 02 nhóm nhiệm vụ giải pháp: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai rộng rãi phong trào sinh viên 5 tốt; xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, đồng thời đề ra 04 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2016 - 2021 bao gồm: Chương trình nâng cao kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên tỉnh Sơn La; Chương trình giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho sinh viên Sơn La; Chương trình tư vấn, hỗ trợ, tuyển dụng và giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Sơn La” tuyên dương thủ khoa sinh viên, sinh viên 5 tốt, sinh viên đạt giải Sao Tháng Giêng; vận động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi, cụ thể như: trao học bổng, nhận đỡ đầu và giúp đỡ thường xuyên ..., hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Cầm Ngọc Minh và đồng chí Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của các tổ chức Hội và sinh viên Sơn La trong thời gian qua đồng thời nhấn mạnh: trong thời gian tới Tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh được thành lập cần tập trung tăng cường vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tình yêu quê hương, đất nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh cho sinh viên; đa dạng hóa các mô hình và phương thức tập hợp sinh viên; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo hướng đáp ứng nhu cầu chính đáng của sinh viên; vận động sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện để giáo dục, rèn luyện sinh viên qua các hoạt động thực tiễn, đặc biệt là tăng cường hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh…

Đại hội đã hiệp thương 25 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa I; tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội đã hiệp thương chọn cử; 07 đồng chí vào Ban Thư ký; chức danh Chủ tịch, 03 chức danh Phó Chủ tịch; 05 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra; đồng chí Lò Thị Thúy Hà - Phó Bí thư tỉnh đoàn - Trưởng ban Vận động thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại hội diễn ra thành công là nguồn động lực để toàn thể cán bộ, hội viên, sinh viên toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của Sinh viên Việt Nam, của quê hương Sơn La anh hùng; đoàn kết, xung kích tình nguyện, năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Tối cùng ngày, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khóa I đã tổ chức Chương trình Gala “Tự hào sinh viên Sơn La” chào mừng thành công Đại hội, chương trình đã có sự tham dự, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và đã thu hút 700 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia.