Đại hội đại biểu ĐTN Thông tấn xã Việt Nam lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2012 - 2017

08:34 23/07/2012     4161

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Từ ngày (19-21/7) tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2012 - 2017.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị TTXVN; Nguyễn Anh Tuấn, UVBTV, Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; Nhữ Quang Cảnh, PBT Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; cùng 118 đại biểu chính thức đại diện cho 800 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại 26 chi đoàn trực thuộc.
ĐVTN bỏ phiếu bầu cử
Các đại biểu Đại hội bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2012 – 2017

Nhiệm kỳ 2007 - 2012 là nhiệm kỳ đánh dấu những bước phát triển mới trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn thanh niên TTXVN. Ban chấp hành đã làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho cán bộ, ĐVTN. Cụ thể: tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị thông qua các hội thi như: “Tuổi trẻ TTXVN học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Viết tiếp truyền thống” tìm hiểu 65 năm truyền thống của Ngành, tham gia chuyên mục “Học Bác mỗi ngày;” giao lưu trực tuyến với Ban Lãnh đạo cơ quan về “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc vì mục tiêu phát triển TTXVN” và “Nâng cao chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh thông tin của TTXVN trong thời kỳ mới”; tổ chức giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với đoàn thanh niên các cơ quan báo chí trong Khối.
 
Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cũng thu hút được đông đảo cán bộ, ĐVTN cơ quan tham gia hưởng ứng nhiệt tình như: Chương trình “Tủ sách Vì Trường Sa thân yêu” tại đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) quyên góp gần 3.000 đầu sách, hơn 800 tạp chí, 02 bộ máy vi tính và USB 3G nối mạng internet, các trang thiết bị phục vụ thư viện trên đảo; ủng hộ hàng trăm suất quà và xây một số nhà tình thương cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam; tổ chức thăm và tặng quà các gia đình nghèo, gia đình các dân tộc vùng cao, vùng sâu vùng xa, các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên cương hải đảo; trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi; xây nhà tình nghĩa, tu sửa nghĩa trang, tri ân những người có công với cách mạng; phối hợp với các bệnh viện tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo tại nhiều địa phương trong cả nước… Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng được Đoàn thanh niên TTXVN triển khai có hiệu quả, giới thiệu 108 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Với chủ đề "Tuổi trẻ TTXVN xung kích, chủ động, sáng tạo, tâm huyết với sự nghiệp thông tấn", nhiệm kỳ 2012 - 2017 công tác đoàn và phong trào thanh niên TTXVN tập trung triển khai các hoạt động như: thực tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống chi ĐVTN; tích cực tham gia tuyên truyền các tấm gương điển hình, các mô hình học tập và làm theo lời Bác, xây dựng tiêu chí thanh niên TTXVN học tập và làm theo lời Bác; tổ chức giao lưu giữa ĐVTN trong các chi đoàn và đoàn thanh niên các cơ quan báo chí qua đó giúp thanh niên nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu: 100% cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Đoàn cấp trên, cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% cán bộ đoàn được tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn; 70% chi đoàn xếp loại xuất sắc, 30% chi đoàn xếp loại tốt và khá, không có chi đoàn yếu kém, trung bình; bồi dưỡng, giới thiệu 150 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; 100% Đoàn cơ sở, chi đoàn đăng ký thực hiện công trình thanh niên...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Phó Bí thư Đoàn Khối đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Đoàn thanh niên TTXVN trong nhiệm kỳ vừa qua. Đó là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho ĐVTN; duy trì, phối hợp thường xuyên với đoàn thanh niên các cơ quan báo chí để triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì cuộc sống cộng đồng và tạo sân chơi giao lưu, trao đổi kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho ĐVTN, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, đồng chí Phó Bí thư đề nghị Đoàn thanh niên TTXVN tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với xây dựng tiêu chí thanh niên TTXVN; trong đó, trọng tâm là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đổi mới phong cách làm việc, cải cách hành chính và tích cực xây dựng văn hóa công sở. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng các phong trào, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn phù hợp và gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan thông tấn báo chí; phát động phong trào thi đua trong ĐVTN nhằm nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh với tiêu chí “nhanh, đúng, trúng, hay”; chủ động tham mưu với đảng ủy, Ban Giám đốc về công tác thanh niên niên theo tinh thần Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương"; tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập, quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay". Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BCH thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng Bằng khen Đoàn thanh niên TTXVN và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2007 - 2012.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XXV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 25 đồng chí; đồng chí Trần Tiến Duẩn được bầu giữ chức Bí thư Đoàn thanh niên TTXVN khóa XXV, nhiệm kỳ 2012 - 2017; bầu 04 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017.