Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012 – 2017

15:15 15/10/2012     4399

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 12/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 chính thức khai mạc.
Dự Đại hội có đồng chí Phạm Văn Vọng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Đ/c
Đ/c Nguyễn Thị Hà - Bí thư Trung ương Đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả gắn với cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn 3 tốt”; chú trọng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân, thanh niên tôn giáo, thanh niên chậm tiến… Công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong xã hội với các phong trào thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Công tác giáo dục của Đoàn được triển khai có chiều sâu, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phù hợp với đặc điểm của tuổi trẻ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn đã tuyên dương  2.746 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác; tổ chức bình chọn, trao giải cho 2.702 sổ vàng nhật ký làm theo lời Bác.

Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" được đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả. Trong 5 năm, đã có 87 giải pháp kỹ thuật của thanh niên tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh, 35 giải pháp đạt giải cấp tỉnh và 8 giải pháp đạt giải toàn quốc. Công tác huy động vốn vay giúp thanh niên phát triển kinh tế triển khai đạt hiệu quả cao; hiện nguồn vốn đã đạt gần 130 tỷ đồng. Tỉnh đoàn đã triển khai 131 dự án vay vốn, hỗ trợ thanh niên vượt khó vươn lên, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và vươn lên làm giàu chính đáng. Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong những năm qua có nhiều đổi mới, thiết thực, mở rộng về quy mô, phong phú về nội dung, thu hút 324.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; tập trung tuyên truyền về bảo vệ môi trường, giúp đỡ các đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, cấp phát thuốc miễn phí...Toàn tỉnh hiện có 146 văn phòng và điểm tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho thanh niên. Từ năm 2.000 đến nay, gần 2.000 bộ đội xuất ngũ trở về địa phương được các cơ sở Đoàn giới thiệu việc làm phù hợp; 64.103 lượt đoàn viên, thanh niên được tư vấn nghề và việc làm.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ đoàn kết, sáng tạo, xung kích,tình nguyện, góp phần đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp”, nhiệm kỳ 2012 – 2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đẩy mạnh thực hiện 6 nội dung, giải pháp trọng tâm và 9 chỉ tiêu chủ yếu. Theo đó, 137/137 Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật cho thanh niên; kết nạp mới 50.000 đoàn viên, giới thiệu cho Đảng 10.000 đoàn viên ưu tú và tập hợp 68% thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội. Thành lập mới 300 chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ thanh niên ở các khu lưu trú; 100% các cơ sở Đoàn ứng dụng công nghệ thông tin  vào công tác quản lý đoàn viên và giới thiệu việc làm cho thanh niên; 100% cơ sở Đoàn xã đăng ký các nội dung thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới…   

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Hà đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà BCH tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc đã đạt được trong nhiệm kỳ 2007-2012. Bên cạnh đó, đồng chí gợi ý một số định hướng lớn, nhiệm vụ cho BCH khóa mới. Đồng chí đề nghị các đại biểu sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành khóa mới, và đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn bày tỏ hy vọng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc khóa 15 sẽ đề xuất những phong trào mới, mô hình hay, tạo nên diện mạo mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà, đóng góp quan trọng vào những thành công chung của tuổi trẻ cả nước.

Cũng tại Đại hội BCH tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc phát động cuộc vận động hướng về Trường Sa trong toàn tỉnh với nội dung tặng 1000 lá cờ về Trường Sa nhằm giáo dục cho đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh về chủ quyền biển đảo của nước ta.

Đ
Đ/c Phạm Văn Vọng và đ/c  Nguyễn Thị Hà ký lên Cờ Tổ quốc gửi tặng cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tập trung trí tuệ và trách nhiệm; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào BCH  tỉnh Đoàn khóa XV, 13 đồng chí  được bầu vào ban thường vụ, đồng chí Trần Việt Cường được đại hội tiến nhiệm  bầu làm Bí thư  khóa XV, nhiệm kỳ 2012-2017. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X.