Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Đăk Nông nhiệm kỳ 2012-2017

09:07 16/06/2012     4034

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày 14 - 15/6 vừa qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức thanh công Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2017.
Về dự đại hội có 161 đại biểu đại diện cho hơn 800 đoàn viên thanh niên Công an tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đảng ủy và Ban giám đốc Công an tỉnh. Đoàn Thanh niên Đoàn thanh niên Công an Đắk Nông đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tuổi trẻ, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội khoá I, nhiệm kỳ 2007 - 2012. Công tác giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức. Việc giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống được tập trung triển khai sâu rộng đến đông đảo đoàn viên thanh niên. Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được sâu rộng đến đông đảo đoàn viên thanh niên với nội dung phong phú, thiết thực góp phần khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an Tỉnh Đắk Nông khóa mới ra mắt Đại Hội
Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an Tỉnh Đắk Nông khóa mới ra mắt Đại Hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua phương hướng và các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an Đắk Nông học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, bảo vệ vững chắc nền an ninh trật tự của Tổ quốc”.

Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư, theo đó đồng chí Nguyễn Trung Lập được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đại hỗi cũng đã bầu Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh khóa mới gồm 21 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên gồm 8 đồng chí.

Cũng tại Đại hội đã phát động quyên góp ủng hộ người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được 18.300.000 đồng.