Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS TP.Cần Thơ lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017

08:02 19/04/2012     4471

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 17/4/2012, tại Hội trường Bộ CHQS TP.Cần Thơ đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS TP.Cần Thơ lần thứ V. Đây là đại hội điểm của Ban Thanh niên Cục Chính trị Quân khu 9.
Đến dự có đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Đại tá Ngô Văn Ba, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; Thiếu tướng Vũ Cao Quân, UVTV Thành uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP.Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, UVTV Trung ương Đoàn, Bí Thư Thành Đoàn Cần Thơ; Đại diện Bộ CHQS 12 tỉnh ĐBSCL cùng 100 đại biểu đại diện cho 6 đoàn trực thuộc Ban Thanh niên Thành Đội và các đơn vị trực thuộc Thành Đoàn.

Trong 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy – Bộ CHQS thành phố, Ban Chủ nhiệm Phòng Chính trị, Ban Thanh niên quân khu 9, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ và sự ủng hộ của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo đã thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh niên LLVT thành phố không ngừng phát triển. Đạt được nhiều thành tích thiết thực, tiêu biểu như: tổ chức 1.375 cuộc tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, thu hút 54.240 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức 3.051 cuộc tuyên truyền giáo dục cách mạng, đạo đức lối sống; tổ chức 729 cuộc thu hút hơn 61.120 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, 100% thanh niên nhập ngũ được kết nạp Đoàn, 100% chi đoàn có hồ sơ sổ sách quản lý đoàn viên, 100% đoàn viên thực hiện “Chương trình rèn luyện đoàn viên”... 5 năm qua, đã giới thiệu 316 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, có 190 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, đơn vị cũng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: công tác huấn luyện; công tác sẵn sàng chiến đấu; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, công tác vận động quần chúng hàng năm đều đạt 100%. Trong đó, một số hoạt động tiêu biểu, thiết thực, hiệu quả góp phần đảm bảo an ninh trật tự như: phối hợp với lực lượng địa phương tuần tra 178.215 cuộc thu hút 725.361 đồng chí tham gia, bắt giữ 716 đối tượng vi phạm; đóng góp trên 500 triệu đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện, xã hội; phụng dưỡng 5 Mẹ Việt Nam anh hùng…

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017, đoàn viên LLVT TP.Cần Thơ phấn đấu thực hiện hoàn một số chỉ tiêu cơ bản như: Mỗi cơ sở Đoàn xây dựng 1 đội tuyên truyền ca khúc cách mạng, tổ báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động hiệu quả; 100% đoàn viên, thanh niên được học tập Nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp, 06 bài học lý luận chính trị và các nội dung giáo dục của Đoàn; Mỗi cơ sở đoàn thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên được Thành Đoàn gắn biển công nhận trị giá từ 10 triệu đồng trở lên; xây dựng 2 căn Nhà Nhân ái (mỗi căn trị giá 30 triệu đồng); phấn đấu hàng năm Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở đạt vững mạnh 100%, chi đoàn nhỏ đạt vững mạnh 90%, 10% đạt khá; 100% đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên mới và các tiêu chí phấn đấu “Học tập và làm theo lời Bác”…

Tham dự và phát biểu tại đại hội đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, UVTV Trung ương Đoàn, Bí Thư Thành Đoàn Cần Thơ đề nghị Ban Thanh niên Thành Đội tiếp tục phát huy mạnh mẽ ưu thế của người bộ đội Cụ Hồ để công tác Đoàn trong môi trường quân đội luôn toả sáng cho các đơn vị khác học tập; gắn chặt các hoạt động của Đoàn với các nhiệm vụ của Đảng, chính quyền, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, củng cố quốc phòng an ninh; triển khai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; cần lựa chọn những nội dung thiết thực, phù hợp và khả thi nhất để xây dựng chương trình và tập trung triển khai thực hiện; ra sức xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, toàn diện về chính trị; sau đại hội có lộ trình triển khai thực hiện tốt việc học tập nghị quyết đại hội Đoàn các cấp kết hợp với việc triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 và chuyên đề tiếp tục thực cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách nghiệm túc và đạt hiệu quả.

 Đại hội đã công bố quyết định của Đảng uỷ Quân sự thành phố kiện toàn Ban công tác Thanh niên LLVT TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2012-2017. Theo đó, Ban Công tác Thanh niên nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí do Thượng tá Trần Văn Nhân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS thành phố làm Trưởng ban. Dịp này, Bộ CHQS thành phố cũng trao giấy khen cho 6 tập thể, 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2007-2012.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS TP.Cần Thơ lần thứ V là đại hội đầu tiên khối quận, huyện và tương đương trực thuộc Thành Đoàn, dự kiến đến hết 15/7/2012 sẽ hoàn thành Đại hội cấp quận, huyện và tương đương.