Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Kiểm toán Nhà nước lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017

21:18 11/07/2012     4055

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 09 -10/7/2012, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Kiểm toán Nhà nước lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước; đồng chí Hoàng Lạc Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Ban chấp hành công đoàn, Hội Cựu chiến binh, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. 163 đoàn viên ưu tú đại diện cho 878 ĐVTN Kiểm toán Nhà nước về dự đại hội.
Đ
BCH nhiệm kỳ 2012 - 2017 ra mắt tại Đại hội

Đoàn thanh nên Kiểm toán Nhà nước là đoàn cấp huyện trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương với 878 ĐVTN đang sinh hoạt tại 28 tổ chức đoàn trực thuộc, 100% ĐVTN có trình độ đại học trở lên.

Trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, được sự quan tâm của Đảng uỷ, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, Ban Thường vụ Đoàn Khối và sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện, phối hợp công tác của Công đoàn, cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, công tác đoàn và phong trào thanh niên Kiểm toán Nhà nước đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được BCH Đoàn thanh niên Kiểm toán Nhà nước xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. BCH Đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch học tập, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn đến từng ĐVTN; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên được tổ chức thường xuyên với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực. Đặc biệt, cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" được cụ thể hóa bằng những nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, phù hợp nên đã có tác động lớn đến nhận thức và hành động của 
ĐVTN .
 
2 phong trào lớn “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được BCH Đoàn thanh niên Kiểm toán Nhà nước triển khai phù hợp với đặc điểm tại các cơ sở đoàn. Đặc biệt là phong trào đoàn viên thanh niên xung kích đi đầu trong cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc được đoàn viên thanh niên Kiểm toán Nhà nước thực hiện tốt góp phần xây dựng hình ảnh người công chức trẻ ngành Kiểm toán Nhà nước “Nghệ tinh tâm sáng” giỏi về chuyên môn, tận tụy với công việc, mẫu mực trong lời nói và hành động. Đoàn thanh niên Kiểm toán Nhà nước cũng thực hiện tốt vai trò đồng hành cùng đoàn viên thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, động viên, cổ vũ đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành. Triển khai nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, ủng hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn... bồi dưỡng, giới thiệu được 142 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Về phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2012-2017, tập trung triển khai các nội dung như: tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; thường xuyên theo dõi nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên; Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, tích cực tham gia cải cách hành chính, đổi mới tác phong lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, xung kịch đảm nhận phần việc khó, việc mới của ngành; xây dựng, nâng cao chất lượng ĐVTN xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, tích cực tham gia công tác xây dựng đảng....

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2007-2012 của Đoàn thanh niên Kiểm toán Nhà nước. Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên đã thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên báo của ngành để tuyên truyền; hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai sâu rộng; động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị; làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đoàn; được Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như môi trường làm việc để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ 2012-2017, đồng chí đề nghị Đoàn thanh niên Kiểm toán Nhà nước thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc lựa chọn các nội dung hoạt động như cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, văn hóa công sở...gắn hoạt động đoàn với việc tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức các diễn đàn để đoàn viên thanh niên trong Khối cùng tham gia tìm hiểu về ngành; tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương; xây dựng kế hoạch thực hiện tốt nội dung, tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" trong cán bộ, ĐVTN của ngành. Đây là dịp để nâng cao chất lượng hoạt động của ban chấp hành đoàn, chất lượng ĐVTN, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban chấp hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Khối tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2007 - 2012.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ gồm 31 đồng chí, bầu 04 đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn Khối lần thứ II.

Nguồn Đoàn Khối các cơ quan Trung ương