Cuộc thi "Ánh sáng soi đường": Chung kết khu vực phía Nam

08:20 07/05/2015     2003

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 6-5 tại trường Đại học An Giang đã diễn ra vòng thi chung kết khu vực phía Nam Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" năm 2015 với sự tham gia tranh tài của 400 bạn sinh viên đến từ 03 đội tuyển: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và An Giang.
Đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã đến dự và động viên các thí sinh.

Tại hội thi, ba đội tuyển tham gia tranh tài với 5 vòng thi: Vòng 1 - Chúng tôi là sinh viên, Vòng 2 - Theo dòng lịch sử, Vòng 3 - Đi tìm chân lý, Vòng 4 - Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng và Vòng 5 - Ánh sáng soi đường. Với sự bứt phá ở những vòng thi quyết định, đội tuyển TP.Hồ Chí Minh đã xuất sắc về Nhất với 237,5 điểm, đội tuyển An Giang về Nhì với 126 điểm, đội tuyển Đồng Tháp về thứ Ba với 66,5 điểm.  Đội tuyển TP.Hồ Chí Minh là đại diện khu vực phía Nam để cùng với hai đội Nhất khu vực Miền Trung và Miền Bắc và 01 đội về nhì ở ba khu vực có thành tích tốt nhất tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc vào giữa tháng 5 tới.
Đồng chí Lê Quốc Phong và các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh với 03 đội tuyển dự vòng thi chung kết khu vực phía Nam Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" năm 2015.
Đồng chí Lê Quốc Phong và các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh với 03 đội tuyển dự vòng thi chung kết khu vực phía Nam Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" năm 2015.

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" năm 2015 do Ban tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng với Bộ giáo dục và đào tạo phối hợp tổ chức nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và tạo điều kiện cho đoàn viên, sinh viên các trường đại học trên  cả nước có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.