Công Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn: Thi đua, đổi mới, sáng tạo, phát triển

09:37 18/10/2012     4649

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày 16,17/10/2012, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2012- 2017.

s
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất
BCH Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam, đồng chí Phan Văn Mãi- Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn. 149 đại biểu xuất sắc đại diện cho hơn 3.000 cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Trung ương Đoàn tham dự Đại hội.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2008- 2012, công tác Công đoàn và phong trào công nhân viên chức cơ quan Trung ương Đoàn đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong gần 5 năm qua, CBCNVC, lao động cơ quan đã ủng hộ được hơn 2 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, quỹ Vì người nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ Biên giới hải đảo, các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội… trợ cấp khó khăn đột xuất cho 665 trường hợp với số tiền trên 200 triệu đồng; thăm hỏi, gặp mặt, trao quà cho 248 trường hợp với số tiền 173 triệu đồng… Về công tác giáo dục tuyên truyền, đã có 1.349 bài tham gia dự thi tìm hiểu 80 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và 15 năm thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam. Hàng năm, Công đoàn cơ quan duy trì ký kết giao ước thi đua với Thủ trưởng cơ quan thực hiện các nội dung như: Phấn đấu chất lượng công tác chuyên môn, có sáng kiến, thực hành tiết kiệm… đã có 146 sáng kiến, cải tiến trong công việc chuyên môn mang lại giá trị gần 13 tỷ đồng. Nhiệm kỳ qua, có 11 tập thể, 112 cá nhân được khen thưởng bậc cao, 56 cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua Trung ương Đoàn, 1.419 cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở, 2.006 cá nhân đạt lao động tiên tiến, 12 tập thể và 95 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được Thủ trưởng cơ quan tuyên dương. Về công tác xây dựng tổ chức công đoàn, nhiệm kỳ 2008- 2012, đã có 344 cán bộ, CCVC lao động gia nhập tổ chức công đoàn; công đoàn cơ sở và bộ phận trực thuộc đã giới thiệu cho Đảng 721 đoàn viên ưu tú, trong đó 225 đoàn viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được duy trì và đẩy mạnh, có 40 chị/112 CBCNVCLĐ của cơ quan được Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương lao động hạng 2, hạng 3; 23 chị được Công đoàn Viên chức VN và Công đoàn cơ quan tặng Bằng khen thành tích “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; trong 03 năm 2009, 2010, 2011 đã có 44 tập thể, 1.312 cá nhân được Công đoàn cơ quan công nhận danh hiệu 2 Giỏi…
Đồng chí Trần Thị Bích Ngọc tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn khóa XXII, nhiệm kỳ 2012- 2012
Đồng chí Trần Thị Bích Ngọc tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn khóa XXII, nhiệm kỳ 2012- 2017
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2012- 2017
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2012- 2017

Với khẩu hiệu hành động: “Thi đua, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, phát triển”, nhiệm kỳ 2012- 2017, Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn  tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lao động giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức, có tinh thần tương thân, tương ái; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là cầu nối giữa lãnh đạo cơ quan và người lao động, góp phần xây dựng cơ quan Trung ương Đoàn ổn định, phát triển. Đại hội cũng đưa ra một số chỉ tiêu phấn đấu trong 05 năm tới như:  Phấn đấu có 80% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc trở lên; 100% cán bộ, công đoàn viên tham gia học tập Nghị quyết của Đảng; trên 90% nữ cán bộ, viên chức, lao động được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phấn đấu 100% cán bộ công đoàn được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do công đoàn tổ chức; định kỳ 2 năm một lần tổ chức hội khỏe, hội diễn văn nghệ quy mô toàn cơ quan; toàn nhiệm kỳ phấn đấu tăng tỷ lệ đảng viên mới kết nạp từ đoàn viên công đoàn chiếm tỷ lệ ít nhất 30% trên tổng số đảng viên mới của Đảng bộ Trung ương Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh- Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh- Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam mong muốn Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn tiếp tục đổi mới, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, phát huy vai trò của công đoàn trong việc cùng với chuyên môn tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở các đơn vị sản xuất kinh doanh; phát huy vai trò của các công đoàn cơ sở trong việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên; vận động cán bộ, CCVC tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển cơ quan Trung ương Đoàn.

Đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn, đồng chí 
Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Thủ trưởng cơ quan ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đã đạt được, qua đó, đồng chí cũng đề nghị Công đoàn cơ quan cần  sâu sát, gần gũi, gắn bó thường xuyên với công chức, viên chức, người lao động cơ quan, quan tâm hơn đến các đối tượng chính sách, cán bộ có hoàn cảnh khó khăn; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ lớn tuổi; quan tâm cán bộ trẻ về công việc, về đời sống, sinh hoạt, học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; quan tâm các cơ sở khó khăn... từ đó có phản ánh, đề xuất kịp thời với Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn;  Phát huy cơ chế giám sát của Công đoàn đối với việc thực hiện dân chủ trong cơ quan; Quan tâm công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh từ công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở, trong đó chú trọng 3 vấn đề trọng tâm, đó là xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có tâm, có năng lực, trình độ; Đổi mới phong trào thi đua yêu nước với những tiêu chí thiết thực, kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác. Bên cạnh đó, cần coi trọng các hoạt động tạo dấu ấn, có chiều sâu, có sức lan toả đối với phong trào chung của cơ quan.

Tặng hoa chia tay các đồng chí thôi không tham gia BCH Công đoàn khóa mới
Tặng hoa chia tay các đồng chí thôi không tham gia BCH Công đoàn khóa mới

Trong hai ngày làm việc, với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn khóa XXII, nhiệm kỳ 2012- 2017, 04 đồng chí tham gia Ban Thường vụ; đồng chí Trần Thị Bích Ngọc- Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn khóa XXI, nhiệm kỳ 2008- 2012 tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn khóa XXII, nhiệm kỳ 2012- 2017. Đồng chí Nguyễn Ngọc Toàn- Chủ tịch Công đoàn phía Nam, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên và đồng chí Lê Thị Hồng Vân- Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn. Đồng thời, Đại hội đã bầu 04 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.